Phương pháp sáng tạo và hiệu quả giúp con vừa học tiếng Anh, vừa học vẽ

Hải Vân,
Chia sẻ

Ghi nhớ các từ mới tiếng Anh thường là một việc khó nhằn và mất nhiều thời gian đối với trẻ, nhưng với phương pháp vô cùng sáng tạo sau đây, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bảng chữ cái là bước đầu tiên cũng là nền tảng quan trọng nhất để trẻ có thể học tiếng Anh tốt. Nhiều bậc phụ huynh bắt con học thuộc bảng chữ cái tiếng Anh nhưng bé không tiếp thu được nhiều và không nhớ được vì hầu như chỉ là học vẹt đơn thuần. Vì thế, trẻ thường mất rất nhiều thời gian để có thể thực sự nhớ được bảng chữ cái và do đó thường rất dễ nản lòng và chán học. 

Tuy nhiên, thật ra việc học bảng chữ cái chỉ khó cho trẻ khi phương pháp dạy chưa phù hợp và hiệu quả. Vậy phải làm sao để bố mẹ có thể dạy con cách học thuộc bảng chữ cái tiếng Anh cũng như các từ mới một cách nhanh nhất, dễ nhớ và nhớ lâu nhất?
 
Việc ghi nhớ bảng chữ cái sẽ dễ hơn rất nhiều nếu bố mẹ biết áp dụng một phương pháp dạy thú vị và hiệu quả.

Phương pháp học sau đây sẽ chính là câu trả lời. Dạy và học bằng hình ảnh trực quan không còn mới nữa, nhưng nó vẫn luôn là phương pháp hiệu quả nhất vì theo nghiên cứu khoa học thì việc học qua hình ảnh luôn được khuyến khích vì não bộ luôn lưu trữ hình ảnh lâu nhất, thay vì học máy móc theo cách truyền thống.

Phương pháp ghi nhớ từ mới tiếng Anh này khéo léo và vô cùng sáng tạo lồng ghép những chữ cái tiếng Anh với hình dáng của những đồ vật, đồ ăn hay con vật gần gũi trong cuộc sống thường ngày có tên tiếng Anh tương ứng. Cùng với đó, trẻ không chỉ học bảng chữ cái, học thêm nhiều từ mới mà còn có thể học vẽ và tô màu, từ đó tạo nên sự thích thú của trẻ.

Nào, bây giờ bố mẹ hãy cùng tham khảo phương pháp thú vị này và áp dụng ngay để dạy cho con nhé!

Ví dụ, chữ A sẽ là đầu và một ít phần thân của một chú kiến (ant).
 
Chữ B sẽ là hình ảnh một chú chim (bird) bụng bự đáng yêu thế này.
 
Tương tự, chữ C sẽ là nửa mặt của một con mèo (cat).
 
Hẳn các bé luôn ấn tượng với những chú khủng long trong phim hoạt hình.
 
Chú voi ngộ nghĩnh có hình dáng khá giống với chữ E.
 
Vẽ một chú cá bắt đầu bằng chữ F và học từ mới "fish".

Chú hươu cao cổ màu vàng này sẽ nhắc các bé ghi nhớ từ giraffe.

Vừa học vẽ con ngựa, vừa học từ mới horse.

Ice cream sẽ dễ nhớ hơn rất nhiều nếu bên cạnh là hình ảnh một cây kem.

Dạy bé ghi nhớ chữ jug và hình ảnh chiếc bình nước.

Chiếc chìa khóa ngày nào bố mẹ cũng mở cửa sẽ nhắc các bé ghi nhớ chữ key.

Dạy bé vẽ chiếc đèn ngủ và học về chữ lamp.

Con chuột đáng yêu cùng chữ mouse dễ nhớ.

Dạy bé vẽ hình cái vợt, tiện dạy luôn về chữ "net".

Con bạch tuộc nhiều chân sẽ giúp bé nhớ từ octopus dễ hơn.

Tương tự, chú chim cánh cụt sẽ gợi nhắc bé ôn lại từ penguin.

Nữ hoàng đã xuất hiện nhiều trong truyện cổ tích rồi, giờ học thêm từ queen thôi.

Các bé trai hẳn sẽ ghi nhớ từ robot rất nhanh đấy.

Từ "Swan" sẽ in sâu trong tâm trí các bé hơn khi được gắn với hình ảnh một chú thiên nga.

Tent gắn liền với chiếc lều đi cắm trại.

Umbrella cũng chẳng phải từ dễ nhớ nhưng 1 chiếc ô che mưa thì chắc chắn các bé luôn ghi trong đầu rồi.

Chữ Vulture sẽ rất khó nhớ với trẻ nhưng khi gắn liền với hình ảnh chú kền kền thì dễ dàng hơn rất nhiều.

Học về quả dưa hấu và học cách tô màu xanh cho vỏ, màu đỏ cho ruột quả dưa.

X-ray - Tia X.

Yak - Con bò Tây Tạng.
Chia sẻ