Phụ nữ Ai Cập cổ sinh con tư thế lạ rồi bôi máu mẹ lên người con, các mẹ bầu thở phào thấy may mắn vì sống đúng thời hiện đại

Linh Giang,
Chia sẻ

Ngược dòng thời gian về những niên đại cổ, bạn sẽ rùng mình về cách người Ai Cập cổ đại đã làm để đưa một đứa bé ra khỏi bụng mẹ.

Tư thế hạ sinh con kỳ lạ nhất thế giới

hl

Tư thế sinh con được ghi lại bằng chữ tượng hình hay những hình vẽ đại diện cho nền văn hóa thời Ai Cập cổ đại.

Nếu như bạn đã trải qua kỳ sinh nở hoặc được nhìn một ca sinh con sẽ thấy thông thường người phụ nữ được đặt nằm trên giường, hai chân dang rộng. Nhưng đối với phụ nữ Ai Cập cổ đại, điều này là không hề có.

Trong bất cứ một gia đình nào thuộc thời Ai Cập cổ đại kể cả là hoàng cung, vua chúa, sẽ có một nơi dành riêng cho phụ nữ khi mang thai. Nơi này được thiết kế bằng hòn đá xây theo từng tầng tùy vào kích thước, tối thiểu là hai tầng, cao hơn là ba tầng, bốn tầng. 

Khi sắp sinh con, người phụ nữ sẽ ngồi xổm trên đó. Theo quan niệm của người Ai Cập, như vậy đứa trẻ ra đời một cách dễ dàng hơn. Họ không có điểm tựa lưng, chỉ trụ bằng hai chân và dùng sức để sinh con.

hl1

Chính vì những tư thế ngồi nguy hiểm như vậy mà tỷ lệ phụ nữ tử vong khi sinh con ở Ai Cập cổ đại được ghi chép lại là rất lớn do các nguyên nhân như tổn thương vùng xương chậu, xương sườn vị lệch, hay chảy máu quá nhiều.

Tuy nhiên, để sinh con một cách thuận lợi và dễ dàng, trước khi đẻ người ta phải bôi lên vùng bụng của người mang thai một lượng nước thần. Vì người Ai Cập cổ đại tôn thờ các vị thần nên nước sau khi kết hợp với một số chất khác sẽ được cầu nguyện trước vị thần để quá trình sinh nở diễn ra một cách thuận lợi.

Nhất định phải sinh tại nhà

Trong nhà của người Ai Cập cổ đại có hai đồ vật không thể thiếu chính là: có bức tượng nhân sư và bùa hộ mệnh tại nhà cầu mong sức mạnh các vị thần có thể giúp đỡ họ. Họ coi đó là những tấm bùa hộ mệnh, đem đến sự tốt lành và mọi điều may mắn. Chính vì vậy mà trong quá trình mang thai hay sinh nở, phụ nữ Ai Cập luôn ở nhà mà không phải địa điểm nào khác.

hl2

Người Ai Cập cổ đại luôn sinh con tại nhà.

Ai cũng có thể trở thành người đỡ đẻ được miễn là họ có kinh nghiệm. Trước khi thực hiện, người này phải rửa tay bằng nước sạch và dùng dầu oliu để thoa đều hai bàn tay.

Một trong những điều rùng rợn nhất khi đứa trẻ được sinh ra chính là chúng phải được bôi kín mình bằng máu của người mẹ. Sau đó, đứa trẻ được yểm bùa hộ mệnh, phép thuật để xua tan bệnh tật, lớn lên khỏe mạnh và thông minh, gặp được nhiều may mắn, quan trọng hơn là ngăn cho chúng không bị chết yểu.

Khi người mẹ sinh đứa trẻ ra hoàn toàn không được sử dụng một loại thuốc giảm đau hay sát trùng nào cả. Thậm chí cắt rau rốn bằng công cụ sắc nhọn thô sơ. Do đó, sức khỏe của người mẹ thường rất yếu và tỉ lệ phụ nữ tử vong sau sinh khá cao. 

Theo Dwnews

Chia sẻ