Phải chăng mẹ Việt đang nuôi con "ăn bám"?

Saga,
Chia sẻ

Trẻ con Do Thái mặc dù được sinh ra trong gia đình giàu sang cũng không được nuông chiều, chúng được học giá trị lao động và giá trị đồng tiền từ ngay từ lúc còn bé!

Ở nhà, đôi khi tôi cảm thấy rất bực bội khi chồng tôi quát thằng con: “Không được tích sự gì ngoài việc ăn với đi học!”. Tôi lại nghĩ, nó mới 8 tuổi lau nhà thì không sạch, mới cao hơn cái bồn rửa chén một tí thì làm sao được! Nhưng giờ tôi đã biết mình dạy con sai rồi!

Trẻ em ngày nay đã quen với việc được nuông chiều và là trung tâm của gia đình (hình ảnh minh họa. Nguồn internet)

Cậu của con tôi, tức em ruột của tôi, năm nay đã 25 tuổi,  tốt nghiệp đại học xây dựng được 1 năm nhưng vẫn ở nhà chờ bố mẹ và họ hàng xin việc cho. 2 ông bà già ở nhà chăm  cậu con trai 25 tuổi và tự an ủi: “Bố mẹ nghỉ hưu ở nhà có làm gì đâu!” Đây cũng chính là tình trạng chung của rất nhiều gia đình tại Việt Nam, con cái mặc định dùng tiền dưỡng già của cha mẹ để làm đám cưới, để mua nhà, mua xe và các bậc phụ huynh vẫn coi đó là nghĩa vụ của họ. Vậy hóa ra “nuôi con phòng lúc tuổi già!” lại thành “nuôi con ăn bám thân già!” Tự nhìn lại mình, nếu tôi vẫn còn nuông chiều con như hiện tại, 17 năm nữa tôi cũng sẽ có kết cục giống bố mẹ tôi!

Học sinh được thỏa sức tưởng tượng, sáng tạo về mùa mà bé yêu thích trong lớp học Time To Know

Học cách dạy con của người Do Thái

Trẻ con Do Thái mặc dù được sinh ra trong gia đình giàu sang cũng không được nuông chiều, chúng được học giá trị lao động và giá trị đồng tiền từ ngay từ lúc còn bé!

Ở Việt Nam, có những gia đình không cho con trẻ làm việc nhà vì sợ ảnh hưởng đến thời gian học tập của con. Nhưng làm vậy không phải là yêu con mà là hại con. Trẻ em cần phải  ý thức được, chúng cũng là thành viên trong gia đình nên phải có trách nhiệm trong khả năng cho phép. Khi bọn trẻ tìm được cảm giác giá trị của chính bản thân mình, chúng sẽ chủ động học tập, hiển nhiên hiệu quả học tập cũng cao hơn. Người Do Thái cũng không ngại cho con cái biết các khoản chi tiêu trong gia đình và công việc hằng ngày của bố mẹ để con hiểu giá trị của đồng tiền. Khi bé hiểu cha mẹ phải lao động vất vả như thế nào mới có được khoản tiền đó sẽ tự khắc biết phấn đấu vươn lên.

Các bạn học sinh nhí của VATC cùng học giá trị của lao động

Điểm sáng của giáo dục Do Thái tại Việt Nam

Đối với người Do Thái, học tập không đơn giản là học, mà là quá trình sáng tạo ra những cái mới dựa trên nền tảng những gì đã học được. Giáo dục tại gia đình và trường học đều đặc biệt chú trọng rèn luyện khả năng chịu đựng, tinh thần vượt khó và lạc quan cho trẻ.

Dựa trên tinh thần giáo dục của người Do Thái, mới đây Anh ngữ Việt Mỹ VATC đã áp dụng giải pháp Time To Know của Israel để dạy tiếng Anh cho trẻ em.Time To Know thay thế lớp học truyền thống bằng lớp học thông minh áp dụng công nghệ kỹ thuật số với nhiều điểm mạnh vượt trội. Hệ thống có thể phân tích, đánh giá chính xác kết quả và nhu cầu học tập của từng học sinh và đưa ra những lời khuyên kịp thời. Bên cạnh đó Time To Know còn tạo hứng thú học tập cho trẻ, rèn luyện khả năng tập trung và suy nghĩ độc lập.

Time To Know là phương pháp học tiếng Anh của Do Thái độc quyền tại Anh Ngữ Việt Mỹ VATC được thiết kế riêng dành cho các bé tuổi từ 6 - 14 tuổi, giúp các bé không những phát triển ngôn ngữ vượt trội mà còn thông mình về mặt cảm xúc. Học viên đăng ký trước ngày 15/8 nhận bộ xếp hình 7 Kỳ Quan Thế Giới và Balo VATC. Liên hệ: 0888 199 618 để đăng ký lớp học thử hoàn toàn miễn phí.

Chia sẻ