Những xu hướng sinh nở đang thịnh hành có thể các mẹ bầu chưa biết

Lam Phương,
Chia sẻ

Các mẹ bầu hãy cùng xem mình đã thử hay bắt kịp các xu hướng sinh nở mới nhất này chưa nhé.

Dùng khí ga “gây cười” thay vì thuốc giảm đau liều mạnh

Các bác sĩ ở Anh và Canada đã đưa vào sử dụng loại khí ga “gây cười” N2O (nitro ôxit) để thay thế các loại thuốc giảm đau liều mạnh. Sự thay thế này không chỉ giúp các mẹ bầu cảm thấy thoải mái hơn mà còn là một sự lựa chọn an toàn hơn rất nhiều so với thuốc giảm đau.
 
Dùng khí ga "gây cười" là lựa chon lý tưởng thay thế thuốc giảm đau.

Cập nhật tình hình lên mạng xã hội

Đã xưa rồi cái thời phải gọi điện thông báo hay thậm chí gửi thiệp thông báo về chuyện sinh nở. Gần đây, xu hướng vừa sinh nở vừa trực tiếp quá trình đẻ con của mình đang rất được các bà mẹ trẻ thích thú. Cập nhật tình hình lên mạng xã hội là cách nhanh và thuận tiện nhất để thông báo cho toàn bộ gia đình và người thân. Đã có rất nhiều mẹ bầu đã trực tiếp từng chi tiết từ lúc đau đẻ đến khi con chào đời trên mạng xã hội, thậm chí còn có trường hợp trong khi vợ đau đẻ thì chồng làm nhiệm vụ này để chia sẻ với những người thân không có mặt tại bệnh viện.
 
Xu hướng vừa đẻ vừa cập nhật tình hình lên mạng xã hội đang rất được yêu thích.

Không còn chỉ nằm trên giường chờ sinh

Vì không hề có một tư thế cố định nào là thoải mái trong giai đoạn co thắt nên các mẹ bầu bây giờ có thể chọn cho mình bất kỳ tư thế gì để có thể giảm cảm giác đau và cảm thấy thoải mái nhất chứ không cần thiết cứ phải nằm một chỗ trên giường. Các mẹ có thể đi bộ, ngồi thư giãn trên bóng yoga hay ngâm mình trong nước,… để cảm thấy bớt đau hơn.
 
Các bà bầu có thể chọn bất cứ tư thế nào miễn là cảm thấy thoải mái nhất.
 
Tự tay kéo con ra

Nếu đủ khỏe, không cần chờ đến lúc bác sỹ mang con lại cho mình, còn có điều gì tuyệt vời hơn vệc các mẹ bầu tự mình kéo con ra và chào mừng con ra đời?
 
Còn gì tuyệt vời hơn tự mình làm một việc quan trọng thế này?
 
Những bức ảnh chân thực đến từng mi-li-mét

Tất nhiên là những bức ảnh chụp bé đang say ngủ trong quả bí ngô hay cuộn tròn trong chăn trắng tinh luôn đáng yêu nhưng gần đây, những bức ảnh đề cao tính chân thực lại đang là “xu hướng”. Thật tuyệt nếu như các mẹ có thể chụp lại những khoảnh khắc bé vừa chào đời còn đỏ hỏn chưa được tắm với dây rốn còn đó. 
 
Các mẹ nên thử chụp những khoảnh khắc chân thực như thế này.

Ăn trong thời gian chuyển dạ

Từ trước đến nay người ta luôn có quan niệm rằng bà bầu ăn lúc chuyển dạ sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của bà bầu khi sinh cùng vô số những viễn cảnh rủi ro khác. May thay, quan niệm này gần đây đã trở nên “lỗi mốt” vì các chuyên gia đã khẳng định rằng các bà bầu vẫn có thể ăn trong khoảng thời gian này, thậm chí việc ăn uống còn khá quan trọng để tăng cường dự trữ năng lượng chuẩn bị cho quá trình sinh nở đầy khó nhọc và mất nhiều sức.
 
Các mẹ bầu hoàn toàn có thể ăn trong thời gian chuyển dạ thay vì chỉ nhai đá lạnh.

Không còn phải sinh con một mình nữa

Thay vì phải “chiến đấu” một mình trong khi các bố và người thân “thấp thỏm” ngồi chờ bên ngoài thì nay rất nhiều bệnh viện đã thay đổi quy định để đáp ứng nhu cầu của rất nhiều cặp đôi. Điều này có nghĩa là “đoàn hộ tống” bà bầu bao gồm chồng và những người thân trong gia đình đều có thể vào phòng sinh cùng bà bầu để cùng nhau chia sẻ thời khắc quan trọng.
 
Bây giờ bà bầu có thể sinh với gia đình bên cạnh cổ vũ.

Chụp ảnh bụng bầu với hình vẽ Henna

Bên cạnh những kiểu chụp ảnh bụng bầu truyền thống, xu hướng chụp bụng bầu với những hình vẽ Henna tinh tế đang trở nên ngày càng phổ biến với các mẹ bầu. Ngoài vẻ tinh tế và cá tính mà nó mang lại, các hình vẽ Henna còn mang ý nghĩa thể hiện ước mong mẹ tròn con vuông.
 
Vẽ Henna lên bụng bầu đang rất thịnh hành dạo gần đây.

Trang điểm trước khi lên bàn đẻ

Theo quan niệm của nhiều phụ nữ hiện nay, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả là chuẩn bị lên bàn sinh vẫn không được phép để mình bị xấu xí, nhợt nhạt đi. Thế nên không ít bà bầu đã vừa cố chịu đựng từng cơn đau đẻ vừa tự trang điểm cho mình. Hành động này còn xuất phát từ một ý nghĩ khác đó là muốn chào đón thiên thần của mình bằng một diện mạo thật xinh đẹp, quyến rũ, không phải úi xùi kiểu "mẹ sề" như trước kia.

xu hướng sinh nở

Nguồn:scarymommy
Chia sẻ