Những lưu ý khi cho trẻ uống thuốc kháng sinh

Lê Nhi - Theo hellobeautiful,
Chia sẻ

Có rất nhiều điều lưu ý khi cha mẹ quyết định cho con sử dụng thuốc kháng sinh theo toa đấy!

Những điều cha mẹ nên hỏi bác sĩ khi cho con sử dụng thuốc kháng sinh:

- Tại sao bé cần phải uống loại kháng sinh này?

- Thuốc kháng sinh đặc biệt này để trị những triệu chứng gì?

-  Liệu thuốc này có khả năng gây ra những tác dụng phụ nguy hiểm không?

- Tôi có thể làm gì để ngăn chặn những tác dụng phụ của thuốc?

- Con tôi có nên uống thuốc vào một thời điểm cụ thể? Có phải kiêng khem một số thực phẩm nào không?

 

- Nếu thay thế bằng một loại thuốc kháng sinh có tác dụng tương đương nhưng có giá thành rẻ hơn, liệu điều này có ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị?

Ngoài ra, hãy thông báo với bác sĩ bất kỳ những vấn đề trẻ đang có:

- Những biến chứng trước đó của con khi dùng thuốc kháng sinh

- Dị ứng

- Các vấn đề sức khỏe khác

Khi nào trẻ nên dùng kháng sinh?

Thuốc kháng sinh được các bác sĩ chuyên khoa quy định sử dụng cho trẻ nếu bị các bệnh do vi khuẩn gây nên chứ thuốc kháng sinh không được khuyến cáo và chỉ định dùng khi bệnh tật đó do vi rút gây nên. Bởi vì kháng sinh không làm việc hiệu quả để chống lại các virus gây bệnh cho trẻ.

 

Liều lượng thích hợp khi cho trẻ sử dụng kháng sinh?

Khi cho trẻ uống thuốc kháng sinh, cha mẹ nhất định phải cho con uống thuốc theo toa và theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ để giúp cơ thể con chống lại tất cả các vi khuẩn có hại.

Nếu bạn cho trẻ ngừng thuốc kháng sinh sớm, những vi khuẩn chưa bị giết có thể khởi động lại sự nhiễm trùng và khiến con bạn mãi không khỏi.

Vì thế, luôn luôn nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu các triệu chứng của con không được gây ra bởi vi khuẩn. Nếu con bạn không bị ốm do nhiễm trùng vi khuẩn, thì chỉ cần một liều đầy đủ của thuốc kháng sinh thích hợp là đã có thể giết tất cả các vi khuẩn có hại.

Làm thế nào để cho trẻ uống kháng sinh an toàn?

Uống thuốc kháng sinh cũng khá an toàn nhưng luôn luôn cần được thực hiện theo quy định của bác sĩ, tuy nhiên:

 

- Thuốc kháng sinh có thể làm thay đổi hiệu quả của các loại thuốc khác và gây ra tác dụng phụ hoặc những phản ứng dị ứng cho trẻ.

- Thuốc kháng sinh có thể giết chết hầu hết các vi khuẩn trong cơ thể nhạy cảm của trẻ bao gồm cả những vi khuẩn có ích. Bằng cách phá hủy sự cân bằng của các vi khuẩn có ích, thuốc kháng sinh có thể gây rối loạn dạ dày, tiêu chảy, nhiễm trùng âm đạo hoặc các vấn đề khác.

- Nếu cho con uống thuốc kháng sinh không cần thiết, con bạn có thể nguy hiểm vì với sự phát triển của những dưỡng thể kháng kháng sinh, con bạn sẽ phải đối mặt với bệnh nhiễm trùng. Nghiêm trọng hơn trong khi các vi khuẩn kháng thuốc vẫn còn sống, các vi trùng này có thể truyền cho bạn bè hoặc thành viên gia đình để lây lan bệnh.

Những lưu ý với bé gái khi dùng kháng sinh?

- Kháng sinh thường dẫn đến nhiễm nấm âm đạo. Bởi vì thuốc kháng sinh tiêu diệt vi khuẩn trong âm đạo, nấm men không còn phải cạnh tranh với các vi khuẩn có ích và phát triển nhanh chóng.


Tế bào nấm men bắt đầu tấn công các mô trong âm đạo, thường gây ra một hoặc tất cả các triệu chứng: ngứa, rát, tiết dịch âm đạo. Nếu bạn nghĩ rằng con gái bạn có một nhiễm trùng nấm men, tham khảo ý kiến bác sĩ của bé.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ