Nguy hiểm rình rập khi chở con trên đường

,
Chia sẻ

Chiều chủ nhật, bố chở Tuti đi chơi mà không đội mũ bảo hiểm cũng như đeo đai an toàn cho con, khiến mẹ hốt hoảng khi gặp hai bố con trên đường.

Thời gian vừa qua, báo chí đề cập đến rất nhiều những tai nạn đau lòng mà nguyên nhân xuất phát từ chính sự sơ ý, thiếu cảnh giác của các bậc phụ huynh.
 
Không thiếu những trường hợp như bố Tuti ở trên, chở con đi chơi thoải mái, không mũ bảo hiểm, không đai an toàn, thậm chí còn cho con ngồi chênh vênh ở gióng xe. Có nhiều cảnh tượng trên đường, con ngồi ôm mẹ phía sau xe máy nhưng lại ngủ gật khiến người đi đường hốt hoảng thay.
 
Với những tư thế ngồi hớ hênh, thiếu chắc chắn, chỉ cần cha mẹ vội vàng phanh gấp, hoặc gặp một sự cố nhỏ trên đường thì hậu quả thật khôn lường. Theo thống kê, có tới hơn 50% phụ huynh tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh không đảm bảo an toàn cho con khi lưu thông trên đường.
 
Hậu quả khôn lường từ những tư thế này. (Ảnh: Vietnamnet)
Hồi chuông đau lòng
 
Nếu đi trên đường chịu khó quan sát một chút, bạn sẽ rất dễ gặp các hình ảnh trẻ em phải ngồi hớ hênh ở phía sau, phía trước xe hoặc được người lớn bế ngang xe. Nhất là những phụ huynh đi xe ga, thường kê một chiếc ghế nhỏ phía trước, hoặc cho con đứng ở trước xe, khi phải phanh gấp và trọng lượng xe quá nặng, không thể điều khiển được thì trẻ rất dễ bị văng ra ngoài.
 
Trên trang Youtube mới đây đã lan truyền hình ảnh một em bé 3 tuổi, lái xe chở bố ngồi đằng sau cũng khiến nhiều người xem phẫn nộ bởi sự coi thường pháp luật, tính mạng của chính người làm cha.
 
Hay như vụ việc đau lòng ở thành phố Hồ Chí Minh mới đây, em bé 2 tuổi ngồi trước xe gắn máy bị hất văng xuống đường khi người mẹ bị giật mình bởi tiếng còi xe phía sau, và hậu quả là em bé bị chính chiếc xe bóp còi đó cán qua. Nỗi day dứt của người mẹ và sự ra đi đau lòng của đứa trẻ là điều ám ảnh nhiều người, khiến nhiều người giật mình nhìn lại.
 
Con cái là “tài sản” vô giá
 
Không phải chờ đến những tai nạn đau lòng, những cảnh tỉnh từ xã hội thì cha mẹ mới có ý thức bảo vệ con cái mình. Sự quan tâm của cha mẹ từ những việc rất nhỏ sẽ giảm thiểu nguy cơ tai nạn và đảm bảo an toàn cho con.
 
Khi gặp các kiểu tai nạn này, trẻ thường bị chấn thương ở nhiều vùng trên cơ thể, đặc biệt là chấn thương sọ não. Khi não trẻ chưa phát triển hoàn toàn, thì những chấn động mạnh sẽ làm vỡ các liên kết tế bào não, gây nguy cơ tử vong rất cao.
 
Một em bé ngủ gật trên xe. (Ảnh: VnE)
 
Chính vì vậy, khi cho con đi xe máy trên đường, cha mẹ cần cho trẻ đội mũ bảo hiểm, đeo dây bảo hiểm an toàn và tốt nhất là có một người lớn giữ ở phía sau. Hạn chế chở con đi một mình vì trẻ thường hiếu động, nghịch ngợm khi di chuyển và người chở phía trước khó kiểm soát được hành vi của con.
 
Nếu trẻ còn quá nhỏ, các phụ huỵnh cần dùng dây đeo an toàn để con ngồi sát vào người mình. Đối với các loại xe ga, sử dụng loại ghế được gắn cố định vào khung trước xe, đồng thời vẫn phải cho con đội mũ bảo hiểm cũng như thắt dây an toàn thật cẩn thận.
 
Món “tài sản” vô giá của bố mẹ cần được chính các bậc phụ huynh nâng niu, bảo vệ, giữ gìn, để trẻ được phát triển toàn diện, được sống hạnh phúc và được an toàn trong vòng tay bố mẹ.
 
Tuấn Lan
(Tổng hợp)
Chia sẻ