Nguy cơ ế vợ vì mất cân bằng giới tính

Duy Khánh,
Chia sẻ

Sự mất cân bằng giới tính dẫn tới trong khoảng 20 năm nữa, đàn ông khó lấy vợ.

Mất cân bằng giới tính từ nhà trẻ

Dẫn con lần đầu tiên tới trường mới, chị Nhàn (Cầu Giấy, HN) thấy ngạc nhiên vì sĩ số trong lớp có sự chênh lệch lớn giữa bé trai và bé gái. Cả lớp 32 cháu mà chỉ có 12 bé gái, còn lại toàn con trai.

Ngó qua một vòng các lớp, chị nhận thấy sự chênh lệch nam nữ rất phổ biến. Tổng sĩ số của 5 lớp trong trường khoảng hơn hai trăm cháu, tỉ lệ các cháu gái chỉ chiếm 1/3. Lúc này chị mới chợt nhớ ra rằng mấy đứa bạn cùng đợt sinh với chỉ cũng toàn sinh thằng cu, chỉ duy nhất mình chị có con gái. Ai cũng bảo “nhất chị” giờ chị mới thấy đúng.
 

Hiện nay cứ năm tốt y như rằng người ta lại đua nhau sinh con trai, sinh giờ vàng ngày đẹp. Như chị cùng phòng mình cũng thế, năm vừa rồi muốn sinh con nhưng nhất quyết phải là cậu ấm. Vừa có tin vui một ty, cả nhà hồi hộp chờ đi siêu âm. Thấy con gái phải bỏ ngay chờ cho bằng được con trai mới chịu mang bầu. Ai cũng thế thì chắc thiên hạ này mất giống. Chị Nhàn nói.

Nói chuyện sinh con trai, chị Minh (công ty thương mại An Khánh) chia sẻ: “Sự phát triển của y học, siêu âm thai nhi là chuyện dễ dàng. Chính vì thế mà các ông bố bà mẹ luôn mong muốn biết được giới tính thai nhi trước khi sinh. Mặc dù, pháp luật đã cấm việc biết trước giới tính thai nhi nhưng các phòng khám, bệnh viện vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh quy định này”.

Chị Hồng Hạnh, giáo viên trường mầm non quận Đống Đa cho biết thêm: “Thời gian gần đây, số trẻ đến lớp có sự chênh lệch lớn về giới tính. Số bé trai nhiều hơn gấp đôi, có lớp gấp ba. Đông bé trai các cô giáo cũng rất vất vả, còn các bé gái thì chịu nhiều thiệt thòi trong lớp”.

Nguy cơ ế vợ

Sinh con gái như chị Nhàn hiện giờ đang là “của quý”. Chị cười: “Con gái mình sau này có giá, đến tuổi lấy chồng tha hồ chọn người yêu”. Ngược lại chị Thảo, nhà có hai cậu con trai lại lo lắng: “Con gái thì đua nhau lấy chồng Hàn, Đài Loan. Ai cũng đua nhau đẻ con trai, 30 năm nữa chắc lũ trẻ ế vợ mất”.

Theo Quỹ dân số Liên Hợp quốc (UNFPA), tại 35/64 tỉnh, thành phố Việt Nam có tỷ số giới tính khi sinh là 110 bé trai trở lên/100 bé gái. Việc lựa chọn giới tính trước khi sinh ở Việt Nam đang trở thành vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong chương trình tuyên truyền vận động và tác động lên chính sách của Việt Nam.

Điều tra của Tổng cục thống kê cũng cho thấy, Việt Nam có quy mô dân số lớn đứng thứ 13 trên thế giới, khoảng trên 86 triệu người. Chất lượng dân số thấp, xếp thứ 108/177 nước. Năm 2007 tỷ số giới tính khi sinh đã cao hơn mức bình thường, cứ 112 bé trai sinh ra mới có 100 bé gái. So với năm 2006, đã có thêm 14 tỉnh, thành “ghi” tên mình vào danh sách có tỷ lệ chênh lệch giới tính.

Hiện dân số Việt Nam đã đạt 86, 5 triệu người và đang phải đối mặt với nguy cơ mất cân bằng giới tính với tỷ lệ chênh lệch khi sinh ở mức cao, khoảng 112 nam /100 nữ. “Nếu không có biện pháp khắc phục ngay từ bây giờ thì chỉ trong khoảng 20 năm nữa, đàn ông nước ta sẽ phải “nhập khẩu” vợ, ông Nguyễn Bá Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Y tế cảnh báo.

“Tỷ số giới tính khi sinh hiện nay ở Việt Nam tương đương Trung Quốc cách đây 20 năm và hiện Trung Quốc thiếu khoảng 20 triệu phụ nữ. Tỷ lệ này vượt quá mức bình thường và báo động tình trạng mất cân bằng giới tính nếu chúng ta không có biện pháp quyết liệt để điều chỉnh”, ông Thuỷ cho hay.

Theo các chuyên gia dân số, một xã hội thừa nam, thiếu nữ sẽ dẫn đến sự mất cân bằng trong đời sống, tâm lý, tình cảm của mỗi gia đình và trong xã hội. Hậu quả là nhiều đàn ông mất quyền được  làm chồng.  Mất cân bằng giới còn làm giảm sự tham gia của nữ giới vào các hoạt động kinh tế, xã hội. Nghiêm trọng hơn, nó sẽ khiến tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em gái, bạo lực và mại dâm gia tăng, nhiều phụ nữ lâm vào tình trạng bị đối xử tàn bạo, bóc lột lao động tại đất khách quê người.

 Duy Khánh

Chia sẻ