Ngã võng nhập viện ngày giáp Tết, bố mẹ bàng hoàng nghe tin ruột và dạ dày của trẻ chui lên lồng ngực

Minh Nguyệt,
Chia sẻ

Sau tai nạn giáp Tết, bé 4 tháng tuổi được phát hiện thoát vị hoành, ruột và dạ dày chui lên lồng ngực.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, ngày 27 Tết Âm lịch (tức ngày 29/1) đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhi là bé gái 4 tháng tuổi đến từ Sóc Trăng.

Chị N.T.N., mẹ bé cho biết, chiều cùng ngày, bé ngã từ võng cao gần 1 mét, đập đầu xuống gạch nền nhà. Sau sự cố, bé quấy khóc, bú khó, nôn trớ liên tục, nhập viện địa phương chụp chiếu ghi nhận chấn thương phần mềm phần đầu thái dương bên phải, nhưng nguy hiểm hơn là ghi nhận thoát vị hoành qua X quang phổi. Bệnh nhi được chuyển khẩn lên Bệnh viện Nhi Đồng thành Phố vào đêm giáp Tết.

Siêu âm ổ bụng và chụp X-Quang của bé cho thấy hình ảnh dạ dày, quai ruột chiếm toàn bộ phổi trái, chèn ép đẩy lệch tim sang bên phải.

Kết quả xét nghiệm, siêu âm ổ bụng và chụp X-Quang của bé cho thấy hình ảnh dạ dày, quai ruột chiếm toàn bộ phổi trái, chèn ép đẩy lệch tim sang bên phải. Chẩn đoán bị thoát vị hoành nếu không được mổ kịp thời để sắp xếp lại vị trí các tạng trong ổ bụng và lồng ngực, bé có thể tử vong bất kỳ lúc nào.

Ngã võng nhập viện, bố mẹ bàng hoàng nghe tin ruột và dạ dày của trẻ chui lên lồng ngực - Ảnh 2.

Bệnh nhi hiện đã hồi phục chờ ngày xuất viện.

Sau khi hội chẩn, điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhi được phẫu thuật mổ nội soi cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, BS CK2 Tạ Huy Cần, trưởng khoa Ngoại Tổng Hợp và các bác sĩ phát hiện toàn bộ ruột non, ruột già, lá lách thoát vị nằm hoàn toàn trên khoang màng phổi.

Sau hơn 1 giờ khẩn trương trong phòng mổ, các bác sĩ đã nhanh chóng đưa các tạng thoát vị từ ngực về ổ bụng cho bé và khâu phục hồi cơ hoành khiếm khuyết. 

Hiện bệnh nhi đã hồi phục ngoạn mục sau mổ, sau hồi sức ngoại khoa tích cực, cả phần đầu và phần thoát vị bụng - ngực đều ổn định. Em ngoan ngoãn xinh tươi bú ngon, ngủ ngoan trong vòng tay y bác sĩ, chờ ngày về đón Xuân muộn cùng cha mẹ.

Chia sẻ