Nên và không nên khi "mix" đồ jean với nhau

Thụy Vân,
Chia sẻ

Với xu hướng denim mạnh mẽ xuân hè 2011, chắc hẳn bạn sẽ muốn biết cách phối hợp các loại đồ jeans với nhau thật chuẩn để trở thành cô nàng thời trang nhất.

1. Nên kết hợp các trang phục jean màu xanh lơ với các sắc độ khác nhau. Chẳng hạn, nếu bạn định mặc áo sơ mi jean màu xanh nhạt thì hãy chọn chân váy, quần soóc hoặc quần jean màu xanh đậm hơn và ngược lại. Quy tắc này sẽ giúp bạn trông tinh tế hơn trong cách ăn mặc.


 
 

2. Nên chọn áo sơ mi jean bằng chất liệu nhẹ, mỏng. Nếu không, áo sẽ rất dày và to như thể bạn đang mặc áo sơ mi của bạn trai, khiến bạn trông rất lôi thôi, luộm thuộm. Bên cạnh đó, nhớ lưu ý đến kích cỡ của áo: Nên chọn áo vừa với bạn, tránh quá rộng hoặc quá chật.

 

3. Nên sử dụng phụ kiện có màu trung tính nếu muốn có phong cách sang trọng, tinh tế. Một chiếc thắt lưng da màu nâu và đôi sandal đế nêm màu rám nắng là sự lựa chọn thích hợp để đem lại điều đó.

 
 

4. Không nên kết hợp các trang phục jean màu sặc sỡ cùng nhau. Khi kết hợp đồ jean với đồ jean, hãy nhớ chỉ chọn gam màu xanh da trời với các sắc độ khác nhau.
 
 


5. Không nên kết hợp jean với jean khi đi làm bởi sự phối đồ này chỉ kết hợp với đi chơi, không hợp với chốn công sở.
 
Chia sẻ