Mối nguy hiểm từ đồ chơi cho trẻ

,
Chia sẻ

Trẻ lên 3 tuổi thường có thói quen gậm đồ như một chú cún, vì vậy bố mẹ nên hết sức lưu ý để tránh những nguy hiểm không cần thiết cho trẻ.

Các nhà nghiên cứu của trường ĐH Leeds hy vọng kết quả nghiên cứu không chỉ tác động đến các nhà sản xuất đồ chơi mà còn tác động cả đến cha mẹ có con nhỏ dưới 5 tuổi. Với các nhà sản xuất, nghiên cứu giúp họ cho ra những loại đồ chơi không gây hại cho trẻ. Còn bố mẹ sẽ biết thói quen này của trẻ để ngăn chặn tai nạn xảy ra với con.

Nghiên cứu cũng cho thấy những nhãn mác và các dòng cảnh báo trên đồ chơi không đủ ngăn chặn tai nạn xảy ra vì khi đưa cho trẻ đồ chơi, người lớn thường không đọc, hoặc quên không đọc hay không hiểu hết những lời cảnh báo đó.

Gary Mountain, giảng viên lâu năm về chăm sóc sức khoẻ trẻ nhỏ và là phó hiệu trưởng trường chăm sóc sức khoẻ thuộc ĐH Leeds, người đứng đầu cuộc nghiên cứu là người đưa ra kết quả này sau khi kết hợp với Viện răng lợi Leeds để đưa ra một công cụ kiểm tra chính xác sức cắn hoặc gặm nhấm của trẻ nhỏ.
 

Ông Mountain cùng đồng nghiệp đã làm cuộc kiểm tra sức cắn của hơn 206 trẻ nhỏ ở độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi. Theo nhóm nghiên cứu, đây là nhóm tuổi thích cắn và nhai đồ bên ngoài nhất.

Giáo sư Mountain cho hay “Nghiên cứu cũng là bằng chứng chỉ ra bố mẹ bàng quan nên thường bỏ qua không đọc lời cảnh báo ở đồ chơi nên họ không biết những đồ chơi nào thích hợp hoặc chưa thích hợp với độ tuổi của con mình.

Hơn nữa, thật sự cũng chưa cho một chuẩn mực nào trong việc sản xuất đồ chơi, vì ở độ tuổi từ 3- 5 tuổi trẻ thường thích cắn, nhai hay chơi trò chơi và làm vỡ chúng, sau đó cho vào miệng ngậm hoặc nuốt”.

Ông Mountain nói thêm “Nghiên cứu cũng dựa vào số ca trẻ nhỏ đã phải nhập viện cấp cứu do nuốt hoặc nhai những mẩu đồ chơi bị vỡ”.

Giáo sư Mountain cùng nhóm nghiên cứu đã phát triển một loại công cụ đo sức cắn với hy vọng công cụ này hữu ích cho các nha sỹ và những bác sỹ khác. Với công cụ này, các chuyên gia sức khoẻ sẽ biết cách chẩn đoán sức khoẻ răng lợi, chỉnh hình răng cho trẻ nhỏ.

Nhưng điều quan trọng, các nhà nghiên cứu mong muốn là khuyến cáo bố mẹ có con nhỏ (đặc biệt khi trẻ ở độ tuổi từ 3 đến 5) hãy đề cao sự cảnh giác và hãy để ý đến con trong khi cho trẻ chơi. Bố mẹ cũng chịu khó đọc lời cảnh báo dán ở đồ chơi để biết liệu con mình đã chơi đồ đó được chưa.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng hy vọng, các nhà sản xuất đồ chơi lưu ý để đưa ra thị trường những loại đồ chơi không độc hại cho trẻ để những bé yêu của chúng ta được phát triển một cách hoàn toàn khoẻ mạnh và an toàn.

Hoàng Ngân
Tổng hợp từ Tele
Chia sẻ