Tuổi quan hệ tình dục của các em gái ngày càng trẻ hóa

,
Chia sẻ

Theo kết quả từ một cuộc nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, có khoảng 6% các em gái đã “quan hệ” với bạn trai của mình khi ở độ tuổi còn rất sớm - trước 12 tuổi.

2/3 số các em gái trong độ tuổi dậy thì đã biết “yêu” khi dưới độ tuổi 18 tuổi và đã không còn trinh trắng trước độ tuổi 16.

Một tạp chí dành cho các teen mang tên Sugar đã tiến hành một cuộc khảo cứu với sự tham gia của 1770 em gái ở độ tuổi từ 12 – 18 và thu được kết quả như sau:

15% các em gái trong số đó đã từng quan hệ tình dục, 7% trong số đó thừa nhận rằng đã từng “ân ái” với 10 hoặc thậm chí là hơn 10 bạn trai và 18% thì thừa nhận rằng lần đầu “quan hệ” của các em là với nam giới nhưng đó lại không phải là bạn trai của các em.
 
Mới đây báo chí và dư luận đang rất xôn xao về sự việc một bé trai 13 tuổi đã trở thành cha của một đứa bé. Được biết khi bắt đầu “quan hệ” cậu bé ấy mới 12 tuổi và bạn đời của cậu là một cô bé hơn cậu 3 tuổi.

Kết quả từ cuộc nghiên cứu cũng cho thấy rằng 11% các em gái đã đồng ý cho bạn trai qua đêm ngay tại chính phòng ngủ của mình.

34% các em khác thì đã đưa bạn trai tới phòng ngủ chung với mình và 27 % thừa nhận rằng có để bạn trai qua đêm lại trong nhà nhưng không ngủ chung phòng với nhau.

Chỉ có 16% các em gái là không chấp nhận để cho bạn trai ngủ lại qua đêm trong nhà.

Còn đối với các bậc cha mẹ, khi được hỏi: Liệu các bậc phụ huynh của các em gái này có biết rằng con gái mình đang yêu và có tình cảm với ai không?, thì 54% các bậc cha mẹ trả lời là không, 21% không đồng ý với việc con gái mình sẽ giới thiệu bạn trai của chúng và chỉ có 11% cho rằng đã biết mối quan hệ của con gái và cậu bạn trai của nó.

Một em gái tâm sự:” Lý do mà các em gái không muốn giới thiệu bạn trai của mình cho cha mẹ là bởi tâm lý chung, chúng đều rất ngaị vì tuổi đời còn quá nhỏ.”

Tuy nhiên, sau khi đã “yêu”, các em gái đa phần đều có một nhận định chung rằng “chuyện ấy” không vui vẻ và tuyệt vời như chúng vẫn tưởng. 22% cho là chúng cảm thấy rất xấu hổ, 21% cảm thấy “chuyện ấy” quá bình thường, và 26% cảm thấy rất lo lắng khi “ ân ái”.

Qua những con số đáng báo động về tình trạng các em gái đã quan hệ tình dục khi ở độ tuổi quá sớm, gióng lên hồi chuông báo động và cảnh tỉnh đối với các bậc cha mẹ một điều đặc biệt quan trọng và cần thiết đó là: “ các bậc phụ huynh hãy quan tâm đến cuộc sống tình cảm của con em mình”.

  Hà Nhi
Theo DM
Chia sẻ