TP.HCM: Mua dụng cụ ăn để bé không bị sặc ở đâu?

Cẩm Nhung,
Chia sẻ

Vừa qua có trường hợp bé gái ở Bình Dương chết do sặc cháo khiến nhiều bà mẹ lo lắng hơn khi cho trẻ ăn. Làm thế nào để bé nhà bạn không rơi vào hoàn cảnh như thế?

Khi cho bé ăn cần chú ý:

Tuyệt đối không được đặt bé ăn trong tư thế nằm. Mỗi lần đút không nên quá nhiềuđút thức ăn từng muỗng nhỏ, từ từ. Khi đổ sữa cũng như khi cho ăn bột, cần phải chờ bé nuốt hết miếng trước rồi mới bón tiếp.

Thận trọng khi bé vừa ăn vừa khóc, nói chuyện, hoặc la hét, chơi đùa nghịch ngợm. Khi bé đang ăn, không nói chuyện hoặc kích thích trẻ cười. Nếu trẻ khóc thì nên dỗ cho nín rồi mới cho bú cho ăn.

Lỗ thông đục ở đầu vú cao su to quá, sữa chảy nhanh, mạnh làm bé nuốt không kịp. Bé thường bị sặc ngay từ lúc bắt đầu bú do dòng sữa chảy vào mạnh và đột ngột. Vì vậy, các mẹ phải giữ bầu vú để điều chỉnh dòng sữa. Với bú bình, lỗ châm kim ở đầu vú không được to quá.

Một số bé có thói quen vừa ăn vừa ngủ, miệng ngậm vú sữa vẫn chảy nhưng không nuốt. Khi thở mạnh, bé có thể hít sữa đưa lên mũi vào khí quản, phế quản gây ra sặc.

Một số bé không chịu bú bình, các bà mẹ thường dùng thìa hoặc chén đổ sữa vào miệng để ép uống khiến trẻ không nuốt kịp, dễ bị sặc. Hoặc ban đêm mẹ vừa nằm ngủ vừa cho con bú, cho bé ngậm vú để khỏi khóc có thể làm trẻ sặc.

Tránh cho các bé ăn những thực phẩm dễ gây hóc, nghẹn, sặc như: nho nguyên quả, các loại hạt, kẹo cứng, ngô hạt, các loại rau quả cứng (như táo, lê và cà rốt),các loại đỗ quả hoặc đỗ hạt cứng, nho khô...
Cho bé ăn dễ dàng hơn với bình đựng kèm thìa như thế này

Những dụng cụ ăn hạn chế việc bé bị sặc:

Nên đầu tư mua một bộ dụng cụ nghiền thức ăn cho bé, vừa nhanh, tiện lợi, mà thức ăn mềm khiến bé ít bị nghẹn, bị sặc khi ăn.

Mua những bình sữa tốt và phù hợp với độ tuổi của bé. Không vì tiếc tiền mà mua những bình sữa giá rẻ trên thị trường. Thường đầu bú cao su của các bình này chất lượng kém nhanh giãn nở khiến lỗ chảy sữa quá to làm bé bị sặc khi bú.

Có thể chọn bình cho ăn có kèm thìa để cho bé ăn dễ dàng hơn đồng thời lượng thức ăn phù hợp đã được đong sẵn bằng chiếc thìa trên bình bạn sẽ không phải lo lắng xem mình bón quá nhiều hay quá ít.

Ống hút cũng giúp bé kiểm soát lượng dịch. Lúc đầu bạn nhúng ống vào trong dịch và đặt một ngón tay lên đầu ống để giữ dịch trong ống, đầu kia đặt vào miệng bé và từ từ thả ngón tay ra để dịch chảy xuống.

Ở TP.HCM bạn có thể mua nhưng dụng cụ cho bé ăn này tại các shop, cửa hàng bán các sản phẩm dành cho bé như:

1.      Hệ thống cửa hàng Shop Mẹ và Bé (có mặt ở nhiều nơi trên TP, tập trung khá nhiều ở Q1)

2.      Shop Mẹ ơi: 345/43 Trần Hưng Đạo,Q1, TP.HCM

3.      CH Mẹ và Bé TYLA: 6/14 Đường 15, P.Tân kiểng, Q7, TP.HCM

4.      CH WinWinShop:172 Nguyễn Văn Trổi, P8,Q.Phú Nhuận, TP.HCM

5.      Shop Candy World And Toys: 43A Trường Sơn, P.4,Q.Tân Bình, TP.HCM

6.      Shop Noibi Happy, 194D Pasteur, Phường 6, Quận 3 Tp.HCM
Mua những núm vú cao su tốt sẽ giúp bé tránh bị sặc do sữa chảy quá nhanh khi bú bình

Hoặc mua tại các shop hàng online chuyên bán các sản phẩm nhập ngoại dành cho các bé:

http://shoptretho.com.vn

http://www.babyshop123.vn

http://mepheshop.wordpress.com

Khi mua hàng tại các shop online bạn cần kiểm tra hàng cẩn thận tránh mua phải hàng giả, kém chất lượng nhé. Chúc bạn nuôi con khỏe!

 Cẩm Nhung

Chia sẻ