'Thủ dâm' tuổi lên 5: Nỗi ám ảnh của sự cô đơn

,
Chia sẻ

Anh T. thú nhận với một người bạn của mình, một chuyên gia tâm lý, là mình đã từng phá trinh một bạn gái từ năm lên 8. Tất cả bắt đầu từ "trò chơi vợ chồng".

Thủ dâm liên tục vì ám ảnh

Anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1976) thú nhận với một người bạn của mình, một chuyên gia tâm lý, là mình đã từng phá trinh một bạn gái từ năm lên 8. Tất cả bắt đầu từ "trò chơi vợ chồng".

Do bắt chước bố mẹ, khi đi ngủ phải thế này thế kia, anh đã cùng bạn gái dẫn nhau vào chuyện đó rất nhẹ nhàng mà không nghĩ đó là điều tai hại. Nhưng sau đó, anh liên tiếp gặp phải vấn đề về tâm lý, bị ám ảnh và không thể dừng quan hệ nam nữ lại được nữa. Anh buộc phải tiếp tục làm chuyện đó, từ thủ dâm đến rủ bất cứ ai lên giường với mình, từ các cô bạn cùng tuổi đến những người lớn tuổi hơn...

"Quả thực tôi rất sốc với người bạn đó, vì trong mắt tôi, bạn ấy là người bạn cực kỳ thông minh, tài giỏi. Rất tiếc là chúng ta không có những nhà tâm lý để bạn tôi sớm thoát ra khỏi bi kịch như thế. Để đến bây giờ, khi bạn ấy sắp lấy vợ, bạn vẫn tỏ ra rất hốt hoảng vì nhu cầu của mình quá cao và liên tục, sợ vợ không đáp ứng được" – chuyên gia tâm lý này buồn bã nói về người bạn của mình.

Tình trạng thủ dâm hoặc bắt chước hành vi các ông bố bà mẹ vẫn đang tiếp diễn, và có xu hướng ngày càng sớm hơn. 

PGS.TS Văn Thị Kim Cúc, Giám đốc Trung tâm tư vấn tâm lý và giáo dục Ngàn Phố cho biết: "Tôi đã từng chứng kiến trường hợp bố mẹ xem phim đen nhưng vẫn hồn nhiên cho con trai mới lên 5 tuổi xem cùng. Đến khi nhìn con thực hành tư thế từ phía sau với anh trai thì bố mẹ mới tá hoả, đưa con đi khám”.

“Ở trung tâm tôi, mỗi ngày có 1 đến 2 ca hỏi về thủ dâm của trẻ dưới 5 tuổi. Có bà mẹ cho biết, bà bắt gặp con thủ dâm ngày 1 đến 2 lần. Còn các bố mẹ khác thì thấy con mình thủ dâm 2 đến 3 lần mỗi tuần. Mỗi tháng có 2 đến 3 người đưa con đến tận nơi để hỏi. Qua quan sát của tôi, những đứa trẻ này ngôn ngữ thì vẫn rất trẻ con, ngây thơ, nhưng khuôn mặt, thần sắc thực sự không vui vẻ, hồn nhiên và có vẻ già trước tuổi" - bà Cúc nói.

Cũng đã từng khám cho những đứa trẻ "rối loạn hành vi", thủ dâm từ khi lên 3, lên 5, TS Thu Hà, Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi TW cho biết, có những bà mẹ đưa con đến khám vì con gái bà chỉ thích... nằm ngủ với một bạn trai khác trong lớp. Cứ đến giờ ngủ là hai bé này lại ngủ gần nhau...

Tuy nhiên, qua khám bệnh thì trẻ không có những biểu hiện của bệnh dậy thì sớm và chỉ thực hiện hành vi này ở lớp chứ không làm tại nhà; và chỉ cùng với 1 bạn trai này chứ không làm với các bạn trai khác... 

"Giải pháp cuối cùng là tôi khuyên bố mẹ của hai cháu này nên tách lớp ra, và cho bé tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn, tránh có thời gian rỗi để bé thực hiện các hành vi trên" - BS Hà cho biết.

Cô giáo Chử Thị Thanh H., Trường mầm non thực hành L.Đ là một giáo viên chủ nhiệm, nhiều năm gắn bó với trẻ độ tuổi lên 4, lên 5 cũng đã từng chứng kiến cảnh trẻ thủ dâm ngay trong lớp học.

Không phải năm nào cũng có học sinh có biểu hiện này nhưng sớm nhất là trẻ lên 3 và trai hay gái cũng đều có thể có những biểu hiện đó. Cô H. than thở: "Có năm, trong lớp có hẳn hai cháu có hành vi trên. Cứ đến giờ đi ngủ là bé gái đó lại nằm sấp, cho tay vào vùng kín..., còn bé trai thì suốt ngày cầm "chim" nghịch, di di xuống chiếu hoặc mon men bò lên người bạn gái khác. Khi cô giáo nhắc nhở, các em đều giật mình và có cảm giác ngượng ngùng xấu hổ".

Như vậy là các cháu biết việc mình làm là không đúng. Tuy vậy, các cháu vẫn lén lút làm khi vắng mặt cô giáo. "Trong giáo trình dạy trẻ mầm non nào có chỉ ra tình huống này phải xử lý như thế nào? Chúng tôi chỉ biết nhắc nhở các cháu là không được làm thế mà thôi" - cô H. nói.

Trẻ thiếu thốn tình cảm

PGS Văn Thị Kim Cúc cho biết, trong quá trình phát triển của đứa trẻ, tính dục đã có từ lúc bé chào đời. Khi mới sinh ra, trẻ có cảm giác khoan khoái khi được bú mẹ, được nghe những lời âu yếm, được nhìn thấy nụ cười của mẹ, được chăm chút vuốt ve... Nếu được đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đó, trẻ sẽ có khoái cảm.
 
Với độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi, sự tò mò về giới tính càng rõ rệt. Thường là con gái tỏ ra yêu bố hơn, con trai tỏ ra yêu mẹ hơn. Đứa con sẽ không muốn bố mẹ gần nhau vì... ghen.

Các nhà khoa học gọi đó là mặc cảm Oedip. Nhưng nếu người bố, người mẹ làm đúng vai trò của mình, quan tâm đúng tới đứa trẻ thì trẻ sẽ phát triển bình thường. Còn nếu không, khi trẻ cảm thấy thiếu thốn, trẻ sẽ tìm cách đáp ứng, bằng cách này cách khác.

 “Tôi không muốn nói là bố mẹ không yêu thương con. Bất cứ bố mẹ nào cũng yêu thương con cả, nhưng cách thể hiện tình cảm đó như thế nào để trẻ cảm nhận đúng, cảm nhận được thì không phải bố mẹ nào cũng làm được” - PGS.TS Văn Thị Kim Cúc chỉ rõ.

Với những đứa trẻ càng ít nhận được tình cảm từ bố mẹ, có cảm giác bị bỏ bê thì trẻ sẽ tìm tới cảm giác lạ trong bản thân nó, hoặc trẻ xem kênh người lớn, quan tâm tới những thứ già dặn hơn, không hợp với tuổi. Thủ dâm là một cách trẻ có thể tự làm và tìm thấy niềm vui ngay trong chính bản thân nó.

Nguy hại hơn là trẻ sẽ tập nhiễm những thứ trẻ trông thấy, như cảnh bố mẹ sinh hoạt vợ chồng hay những cảnh trên phim chỉ dành cho người lớn và sau đó trẻ sẽ bắt chước làm theo. Lúc đầu chỉ là một sự bắt chước hồn nhiên (vì thực tế trẻ chưa hiểu bản chất của các hành vi này), sau đó, cùng với sự cọ xát của cơ thể gây thích thú, khoái cảm, trẻ sẽ tiếp tục làm vậy nếu không có sự can thiệp của người lớn.

Trung tâm Tâm lý Ngàn Phố đã tiếp nhận không ít những trường hợp rối nhiễu tâm lý ở thanh niên do có hành vi tình dục từ thời thơ bé. Do vậy, người lớn, đặc biệt là bố mẹ và thầy cô giáo cần gần gũi sát sao với trẻ. 

"Với trường hợp bố mẹ cho con xem phim “đen” cùng thì việc trẻ bắt chước, và bắt chước với bất cứ người nào hưởng ứng nó, không mắng mỏ nó là điều bình thường. Điều này rất nguy hiểm, khiến trẻ dễ bị lạm dụng tình dục” -PGS.TS. Văn Thị Kim Cúc khẳng định.

Ngoài ra, hiện nay, nhiều bà mẹ ra sức giữ gìn vệ sinh cho con cái, bằng cách rửa thật kỹ, rửa thật sâu ở bộ phận sinh dục của trẻ. Hoặc người lớn vô tình âu yếm ngay tại bộ phận sinh dục trẻ. Điều này đã tạo ra những khoái cảm cho đứa trẻ, khiến trẻ có thể lặp đi lặp lại hành vi đó từ khi còn rất sớm dẫn tới thủ dâm.

Chỉ là hành vi, không phải vấn đề đạo đức

Phản ứng bằng cách mắng mỏ, đánh đập con cái, lo lắng thái quá khi thấy cảnh con trẻ thủ dâm là phản ứng thường thấy của các ông bố bà mẹ. Tuy nhiên, đứng ở góc độ tâm lý, đứa trẻ ngoài việc tìm thấy khoái cảm với hành vi đó, thì đây cũng là một cách trẻ gây sự chú ý tới bố mẹ, nếu bố mẹ sao nhãng trẻ.

Các chuyên gia tâm lý cũng như các bác sĩ đều cho rằng, không thể cấm đứa trẻ ngay lập tức dừng hành vi đó, cũng như không thể phanh gấp chiếc xe đang đi, mà hãy giảm bớt hành vi đó bằng các hành động khác để làm trẻ không tập trung chú ý vào việc đó, như đưa đồ chơi trẻ thích, lôi kéo trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời...

BS Thu Hà cho biết: "Bố mẹ nên can thiệp theo hướng hành vi. Chỉ nên xem đó là hành vi cần can thiệp của trẻ chứ không phải là vấn đề đạo đức. Như vậy, bố mẹ có thể can thiệp theo hướng tiền hành vi, hành vi và hậu hành vi".

Theo đó, BS Hà chỉ rõ, can thiệp vào tiền hành vi là khi bố mẹ biết trong hoàn cảnh này thế nào trẻ cũng thực hiện (đi ngủ, ở một mình...). Lúc đó bố mẹ cần nói trước với đứa trẻ là con không được làm hành vi đó nhé. Nói rõ ràng chứ không ngượng. Nếu hôm đó trẻ không có hành vi đó thì sẽ khen con ngoan. Ngày mai, đến giờ đó bố mẹ lại lặp đi lặp lại, nhắc và khen nếu con không thực hiện hành vi đó nữa.

Can thiệp hành vi là khi bố mẹ nói mà hành vi vẫn không hết, bố mẹ sẽ không can thiệp bằng cách lôi giật tay trẻ ra mà bình thản, nghiêm mặt nhìn thẳng vào trẻ và nói trẻ không được làm thế! Nếu trẻ tiếp tục làm, lại tiếp tục nhắc nhở. Trẻ không làm sẽ được khen.

Can thiệp hậu hành vi là khi trẻ tiếp tục làm dù nhắc nhở nhiều lần. Có thể lúc đó trẻ làm vì mong muốn cả nhà quan tâm tới mình. Bố mẹ cũng nên xem đó là hành vi bình thường và lôi kéo trẻ vào các hoạt động ngoại khoá, thể dục để trẻ ít thời gian rỗi, trẻ đủ mệt để giấc ngủ nhanh đến.

"Quan trọng nhất là bố mẹ không nên nhìn bằng suy nghĩ của người lớn, quy đổ tội lỗi về mặt đạo đức. Bố mẹ không quá trầm trọng vấn đề thì dễ thành công hơn. Ngoài ra, các bố mẹ cần làm đến nơi đến chốn. Tránh tình trạng hôm nay dạy bé, ngày mai trẻ làm lại không quan tâm nữa. Hoặc bố mẹ phối hợp không nhịp nhàng, mẹ thì dạy, bố lại lôi ra đánh 1 trận. Để giúp bé phát triển bình thường, tôi nghĩ, bố mẹ nên hiểu kỹ hơn và có kiến thức về vấn đề này" - BS Hà khuyến cáo.
 
Theo Minh Phương
Vietnamnet
Chia sẻ