Tàu hỏa cho bé vào Nam ra Bắc đây!

,
Chia sẻ

Mẹ cùng bé cùng làm 1 chiếc để cuối tuần này cả nhà có phương tiện đi đây đi đó nhé!

Mẹ cần có:

-          3 lõi cuộn giấy vệ sinh

-          12 nắp chai Lavie

-          2 đoạn dây

-          24 chiếc chân cắm bấc

-          6 chiếc bông ngoáy tai

-          Dây cao su

-          Bìa tạp chí, Giấy màu

-          Hồ dán, kéo, bút, thước

-          Chai nhựa

-          Đinh sắt


Bước 1:
 -   Đánh dấu 2 lỗ nhỏ theo hướng dẫn trên hình sau đó đinh đục thủng 2 lỗ đó để xuyên bánh xe qua.

Bước 2:

-   Chọn 1 cái làm đầu tàu.Ở phía đối diện với lỗ xuyên bánh xe, vẽ 1 hình tròn to bằng đồng xu 500, cách mép ống 20mm rồi khoét phần trong hình tròn ra.

 
Bước 3:
 -   Cắt giấy mầu vừa để bao quanh lõi giấy rồi dán vào. Để khô trong vài phút sau đó đục những lỗ đã làm sẵn trên lõi.

Bước 4:
 -   Bỏ bông ở các đầu que ra. Ở bước này ta có thể thay bằng ống hút loại nhỏ và dầy. Như vậy chỉ cần cắt bớt chiều dài cho phù hợp là được.

 -   Dùng đầu nhọn đục lỗ ở tâm chân cắm bấc và nắp chai cho đồng đều.

Bước 5:
-    Đầu tiên xỏ que nhựa qua lỗ bánh xe. Tiếp đến là 2 chân bấc.

-    Tiếp sau đó là nắp chai và 1 chân bấc nữa để chặn.

Bước 6:
-    Cắt phần đầu chai nhựa ra và gắn vào lỗ ống khói. Cuộn giấy bìa lại làm ống khói. Mẹ lưu í ông khói sẽ có độ lớn bằng với miệng chai nhựa vừa dán lên đầu tàu nhé!

-    Cắt dọc ống khói 4 đường dài tầm 50mm và bẻ những cánh đó ra phía ngoài.

-    Cắt 1 đoạn bìa 50x220mm. Gập lại như hình hộp vuông để trang trí đầu tàu.

-    Rồi ghép tất cả vào như hình.

Bước 7:
-    Lấy đinh đục 1 lỗ ở giữa 2 bánh xe. Nối các toa tàu bằng dây rồi thắt nút lại.

Vậy là hoàn thành rồi!
Mỗi người 1 toa rộng rãi thoải mái nhé.
Ngoài ra mẹ có thể dùng lõi giấy làm các con vật xinh xinh
Hoặc làm bút chì khổng lồ cho bé này!
Thậm chí cả 1 tòa lâu đài nữa đấy.

Hạnh Chip (Theo Ins)

Chia sẻ