Tạo bất ngờ cho bé với món quà Noel

,
Chia sẻ

Trước hết cách đó vài tuần, bạn hãy tìm cơ hội giao cho bé vài việc nho nhỏ và thì thầm : nếu con làm tốt, ông già Noel sẽ tặng con món quà con thích nhất.

Giáng sinh đang đến gần, không chỉ người lớn trông chờ ngày này để trao nhau những lời âu yếm yêu thương, những lời chúc tốt lành mà ngay cả đối với con trẻ thì đây cũng là một dịp được mong đợi nhất trong năm. Câu chuyện về ông già Noel - người đàn ông đã đi khắp thế giới để thưởng quà cho những đứa trẻ ngoan đã được lưu truyền từ rất lâu khiến các em nhỏ rất háo hức mong chờ. Nụ cười thơ ngây của các em nhỏ khi được nhận những món quà từ ông già Noel làm ấm lòng biết bao bậc làm cha làm mẹ. Vì vậy cứ mỗi mùa Giáng Sinh về, trẻ con lại được sống trong không khí lung linh huyền diệu.

Vậy làm thế nào để ông già Noel biết được bé thích món quá gì và trao tặng cho bé một cách bất ngờ nhất nhỉ?

Có rất nhiều cách để tạo cho trẻ niềm vui bất ngờ khi nhận quà trong dịp Noel. Trước hết cách đó vài tuần, bạn hãy tìm cơ hội giao cho bé vài việc nho nhỏ và thì thầm : nếu con làm tốt, ông già Noel sẽ tặng con món quà con thích nhất.

Tìm hiểu về món quà mà bé thích nhất

Nếu muốn biết bé đang mong quà gì, hãy nói bé viết thư cho ông già Noel và tất nhiên bạn sẽ chuyển giúp bé bức thư đó. Nếu bé chưa biết chữ, bạn có thể viết giúp bé. Hãy nói với bé rằng ông già Noel đã gọi điện hỏi bé thích nhận quà vào lúc nào: sau bữa tiệc Giáng sinh, trước khi đi ngủ hay khi thức dậy?

Tiếp đó, bạn hãy tế nhị tìm hiểu xem bé thích nhận quà từ tay ông già Noel hay ông sẽ bí mật trèo qua ống khói, qua cửa sổ, tường nhà (tất nhiên đây chỉ là cách diễn giải với bé thôi)…và để quà trong phòng riêng của bé.

Nếu những món quà bé đề nghị vượt quá khả năng tài chính của bố mẹ hoặc phi thực tế (có bé thích được tặng hẳn một con tàu vũ trụ hay một chú ngựa để cưỡi đi chơi…)thì bạn có thể mua cho bé một chiếc mô hình hoặc một con thú nhồi bông kèm theo lời giải thích trong bưu thiếp kèm theo rằng : nhà bé quá chật nên ông già Noel không biết để tàu vũ trụ hay chú ngựa đó vào chỗ nào. Vì vậy ông đành gửi chúng ở công viên.


Ông già Noel sẽ chui từ ống khói vào tặng quà cho bé...

Tặng quà Giáng Sinh cho bé


Sau khi tìm hiểu được về món quà của bé, bạn hãy chuẩn bị kế hoạch tặng quà và đặt lịch dịch vụ từ trước đó ít nhất 4 ngày để chắc chắn bé không thất vọng với điều ước của mình.

Có thể bé chưa ngoan và chưa đạt những kết quả tốt trong học tập, bạn cũng vẫn nên tặng quà cho bé nhưng đừng quên kèm theo lời dặn ông già Noel phải nhắn nhủ hoặc động viên bé biết cố gắng.

Nếu bạn quá bận rộn và không kịp đặt dịch vụ ông già Noel, bạn có thể tìm cách nào đó để bé nhận quà một cách bất ngờ và tin rằng ông già Noel đã đến khi bé đi chơi hoặc đang ngủ…Và hãy dịu dàng nói với con rằng ông già Noel rất tiếc vì không gặp được bé và nhớ bố (mẹ, ông, bà) nhắn lại với bé rằng nhất định sang năm sẽ quay lại để gặp bé.

Sau khi bé nhận quà, bạn hãy giữ kín những điều bí mật trên về ông già Noel để bé được sống trong một thế giới cổ tích diệu kì và niềm tin vào những ước mơ.
Vi Vi
Chia sẻ