Phái mạnh 9x đang dần… nữ tính

Hải Huyền,
Chia sẻ

Thời gian gần đây, một xu hướng thời trang đang lên ngôi được 9x quan tâm, đó là xu hướng thời trang Harajuku và nhánh nhỏ của nó là thời trang Unisex (thời trang trung tính, phi giới tính).

Trước đây, xu hướng thời trang Hip-hop với những chiếc áo pull có slogan ấn tượng, đi kèm chiếc quần tụt cạp trễ tới mông, và đũng quần thì trễ xuống giữa đùi được giới trẻ rất ưa chuộng. Thì nay, thời trang Harajuku đang lên ngôi. Cũng với áo pull và quần tụt, nhưng xu hướng thời trang này lại cầu kỳ và sặc sỡ hơn nhiều. Nếu thời trang cho dân hip-hop thể hiện phong cách mạnh mẽ, rất nam tính thì Harajuku và nhánh nhỏ của nó là Unisex lại thể hiện sự phá cách - thời trang trung tính, phi giới tính. Xu hướng Harajuku bắt nguồn từ Nhật Bản và Hàn Quốc rồi nhanh chóng lan rộng ra khắp châu Á.

Thời trang làm "yếu" vẻ nam tính của phái mạnh

Con trai có thể kẻ mắt, khuôn mặt được trang điểm trắng trẻo hơn, mặc những chiếc quần côn bó sát. Tóc để dài hơn bình thường và được cắt tỉa, nhiều bạn để mái ngố khá nữ tính. Những chiếc áo điệu đà, cách tân với những kiểu cổ tim khoét sâu. Vòng tay, nhẫn và dây chuyền đeo cổ đủ các loại và màu sắc. Phong cách như vậy dường như khiến vẻ bên ngoài của phái mạnh trở nên yếu đuối và mềm mỏng.

Khi teen diện thời trang Harajuku, khiến không ít người đi đường phải ngoái lại nhìn các em trưng diện gu thời trang cá tính. Nói về trào lưu này có ba luồng dư luận khác nhau, một khen, đồng tình; hai là chê và ba là đứng giữa.

Ý kiến phản đối có vẻ chiếm ưu thế. Mặc dù Harajuku là thời trang trào lưu mang tầm thế giới và khu vực, tuy nhiên mỗi dân tộc, mỗi đất nước một nền văn minh, một bản sắc khác. Dù sao thì hình ảnh mạnh mẽ của đàn ông vẫn là hình ảnh đẹp nhất. Đặc biệt là không thể đánh đồng xu hướng thời trang với vần đề giới tính.

Điều mà thời trang Unisex mang lại đó là sự thay đổi trong suy nghĩ, con trai không phải bụi bặm, phong trần mới là con trai. Những chàng trai thanh lịch, trang nhã với quần ống côn và áo gilê khoác ngoài áo pull. Nhưng nói chung, đàn ông hãy thể hiện sự thanh lịch, mạnh mẽ của đàn ông, đừng để bị cuốn vào một trào lưu nào mà biến đổi bản thân mình.

Một số ý kiến về xu hướng thời trang này

Reita - một "boy" 9X học trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bạn là con lai Việt - Nhật nên xu hướng thời trang Harajuku bạn đã mặc từ khá lâu. Reita cho biết: “Bên Nhật mặc thế nào thì em mặc theo thế. Em thấy con trai mặc quần côn vàng cũng rất có cá tính. Đi đường mọi người ai cũng nhìn, nhưng bọn em quen rồi. Với lại ở nhà em, bố mẹ em rất thoải mái trong chuyện ăn mặc nên em cũng không gặp rắc rối gì.”

Đức Duy – học sinh trường Amsterdam: ”Em thì không thích ăn mặc kiểu đấy tí nào”

Phỏng vấn một số bạn 8X, phần đông đều không thích gu thời trang “ẻo lả” mà nhiều em nam 9X đang ưa thích. Một số khác thì ở giữa vì cho rằng mỗi thời đại sẽ xuất hiện một xu hướng thời trang riêng, để tạo dấu ấn cho giai đoạn đó.

Một số phụ huynh có con em ăn mặc theo xu hướng này thì nói không mấy khi để ý con cái mình ăn mặc ra sao. Có phụ huynh gay gắt về gu thời trang kiểu này thì em đó đã chống đối, cho rằng đây là mốt của giới trẻ. Có nhiều bác đi ngoài đường về tâm sự trong bữa ăn: “Thanh niên bây giờ ăn mặc kì dị quá, tóc tai lởm chởm, đeo vòng vèo khắp người như dân tộc”. “trai không ra trai, gái không ra gái”.

Trào lưu vẫn cứ là trào lưu và nó sẽ còn phát triển và xuất hiện nhiều cái mới. Tuy nhiên, teen hãy biết chọn và đặt mình vào hoàn cảnh, môi trường thích hợp. Gia đình Reita là nửa Nhật nên phong cách ăn mặc của bạn ảnh hưởng bởi làn sóng mạnh mẽ từ Nhật. Còn các teen thuần Việt, hãy cứ ăn mặc sao cho thanh lịch và cá tính trong chừng mực.

                                                                                           
        Theo Hải Huyền
Đời sống gia đình
Chia sẻ