Những câu nói "vô duyên" đối với một bà mẹ ở nhà chăm con

Dương Anh,
Chia sẻ

Cuộc sống của những người phụ nữ không đi làm, ở nhà chăm con chẳng hề trầm lắng, dễ dàng và ít lo toan như chúng ta vẫn tưởng. Vì vậy, tuyệt đối không bao giờ được nói những điều dưới đây với người phụ nữ ấy nhé.

1. Bạn thật may mắn khi không phải đi làm

Thực tế đã chứng minh ngược lại. Những phụ nữ ở nhà chăm con chịu nhiều thiệt thòi hơn so với những người vừa đi làm, vừa chăm sóc gia đình. Trước hết là vấn đề sức khỏe. Các chuyên gia Anh đã theo dõi 1.200 phụ nữ tuổi từ 15 đến 54 trong vòng nhiều năm để xem xét sự ảnh hưởng của công việc đến sức khỏe của họ. Kết quả cho thấy, những người làm nội trợ hầu hết quãng đời của mình, không có công việc làm thêm, sẽ có sức khoẻ tồi tệ nhất.

Bên cạnh đó, phụ nữ nội trợ cũng có ít mối quan hệ xã hội hơn, dễ bị stress nhất và dễ có cảm giác đơn độc nhất.

2. Bạn làm gì trong suốt thời gian rảnh rỗi ở nhà thế?

Nhiều người cũng hay nghĩ về những bà mẹ ở nhà chăm con “hẳn là có nhiều thời gian ngủ lắm, sướng thật đấy”. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Ở nhà cả ngày không có nghĩa rằng những người phụ nữ này không làm gì và có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Những công việc không tên của họ nhiều vô kể, đôi khi còn vất vả hơn vài lần so với công việc kiếm tiền bên ngoài.

Những câu nói

3. Ước gì tôi cũng có thể mặc những bộ đồ ở nhà cả ngày như bạn. Thật là thoải mái!

Không có người phụ nữ nào không thích làm đẹp, khoác lên mình những bộ cánh xinh tươi. Tuy nhiên, vì tính chất công việc, những bà mẹ ở nhà chăm con thường không quan tâm đến bề ngoài, mặc những bộ quần áo thật thoải mái, đầu tóc thì chỉ cần buộc gọn là đủ. Chị Linh (Đống Đa) tâm sự: “Chỉ ở nhà chăm con suốt, có ai ngắm đâu nên mình toàn chọn những bộ đồ đơn giản nhất. Nhiều lúc soi gương thấy bản thân xấu xí, xuề xòa thì cũng chán lắm, chả sướng gì đâu”.

4. Chắc là có chồng giàu lắm nên bạn chẳng phải lo việc kiếm tiền!

Đây có lẽ là câu nói làm những người phụ nữ nội trợ phải đau lòng nhất. Người phụ nữ quyết định không đi làm, ở nhà chăm con và lo việc gia đình là vì có những lí do riêng mà người ngoài không hiểu nổi. Điểm chung lớn nhất là họ phải chịu áp lực tâm lý phụ thuộc vào chồng – điều mà không ai mong muốn. Nhưng suy cho cùng, việc nội trợ cũng nên được coi là một công việc thực sự, vì những người phụ nữ cũng đã phải hy sinh rất nhiều để lo toan cho gia đình. 

5. Tại sao bạn vẫn cho bé ăn đồ ăn nhanh, thức ăn đóng hộp thế?

Là một người phụ nữ nội trợ không đồng nghĩa với việc trở thành một đầu bếp cao cấp của khách sạn năm sao. Bên cạnh những bữa cơm gia đình đầy đủ chất dinh dưỡng, thỉnh thoảng họ cũng có thể thêm vào những món ăn theo sở thích của bé như đồ ăn nhanh, thức ăn đóng hộp để làm cho thực đơn phong phú. Đừng chỉ vì một lần nhìn thấy như vậy mà bạn đã vội vàng quy chụp rằng họ không làm tốt nhiệm vụ nội trợ của mình nhé.

Người phụ nữ nội trợ ở nhà vẫn luôn chịu nhiều thiệt thòi hơn so với người phụ nữ đi làm khi cả ngày quanh quẩn với những công việc không tên và phải chịu áp lực tâm lý phụ thuộc. Vì vậy, hãy thấu hiểu và cảm thông, đừng làm tổn thương họ bởi những lời nói vô tình như trên nhé.
Chia sẻ