Nên cho trẻ đeo kính râm từ khi 3 tuổi

,
Chia sẻ

Thủy tinh thể của trẻ nhỏ trong suốt hơn so với của người lớn, điều này đồng nghĩa với việc võng mạc của mắt dễ bị tổn thương hơn nếu ra nắng mà không đeo kính.

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng trẻ nhỏ từ 3 tuổi trở lên nên đeo kính râm mỗi khi vui chơi hay hoạt động ngoài trời. Trái lại việc không hình thành cho trẻ thói quen này trẻ sẽ rất dễ có nguy cơ bị tổn thương về mắt và thị lực do các tia cực tím từ mặt trời gây nên.

Lý giải cho điều này, các chuyên gia cho rằng thủy tinh thể của trẻ nhỏ  trong suốt hơn so với của người lớn, điều này đồng nghĩa với việc võng mạc của mắt dễ bị tổn thương hơn. Nếu võng mạc của mắt chịu tác động của ánh nắng mặt trời thì có thể gây nên những rồi loạn về thị lực, thậm chí là mù lòa, các chuyên gia cảnh báo.

Theo thống kê thì cũng có tới hơn 80% trẻ nhỏ dưới 18 tuổi phải chịu những ảnh hưởng xấu từ các tia cực tím của ánh nắng mặt trời do không được hình thành thói quen đeo kính râm khi ra nắng hay khi hoạt động ngoài trời.

Chính vì thế, các bậc cha mẹ nên lưu tâm đến việc chọn mua kính râm cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên kính râm chỉ phát huy tác dụng nếu nó được lựa chọn đúng và có chỉ số đạt chuẩn.

Theo các chuyên gia về mắt, loại kính râm được coi là đạt tiêu chuẩn chất lượng là có thể ngăn ngừa 95-99% tác động của tia UVA và UVB đối với mắt.

Kính râm hay kính đổi màu phải đảm bảo đủ độ tối, để hạn chế sự tiếp xúc mắt với các tia cực tím. Tuy nhiên, cũng không phải là cặp kính râm quá tối làm bé không thể phân biệt được các màu sắc hay các sự vật xung quanh.

Ngoài ra, độ truyền quang cũng là yếu tố bạn nên tham khảo đối với mắt kính. Tỉ lệ ánh sáng truyền qua kính tới mắt không vượt quá 30% là con số lý tưởng.

Tiếp theo bạn nên kiểm tra xem mắt kính có dễ xước khi va chạm với vật cứng hay nhọn không. Thường thì kính bằng chất dẻo sẽ có tính năng chống va chạm tốt hơn bằng thủy tinh.

Cuối cùng cần chọn kính vừa với khuôn mặt của bé.

Khổng Hà
Theo DU
Chia sẻ