Một người cha hoàn hảo là...

,
Chia sẻ

Làm bố đã không phải chuyện dễ, nhưng làm người bố yêu của bọn trẻ lại là điều càng khó hơn. Vậy bạn có muốn biết làm thế nào để thành một ông bố được con cái yêu?

Theo nghiên cứu của ĐH Haifa, khi bố con có một mối quan hệ gần gũi thì con cái cũng phát triển nhanh hơn. Nghiên cứu cho rằng: “Trẻ em có một ông bố yêu thường hạnh phúc hơn, tự tin hơn và độc lập hơn”.

Các nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra rằng trẻ em có những ông bố yêu thường học tốt và có nhiều khả năng tham gia các hoạt động xã hội ở trường lớp hơn. Sự yêu thương của người bố cũng như cách chỉ bảo của họ sẽ giúp cho con cái trưởng thành hơn trong các hoạt động giao tiếp.

Trẻ sơ sinh

Thời kỳ sơ sinh thực sự là một thời gian tuyệt vời cho một ông bố thể hiện tình yêu với con mình. Đây chính là thời kỳ nền tảng và có sức liên kết mạnh mẽ. Trẻ sơ sinh thực sự cần bố, chứ không phải chỉ đơn giản vì người mẹ không đủ sức chăm chúng.

Những việc bố yêu có thể làm:

Lisa Blizzard, 39 tuổi, Chicago thổ lộ: “Chồng tôi, anh Matt, nhận ra rằng anh ấy rất thích hợp với những bài hát ru con. Anh ấy cũng thường hát ru con gái của chúng tôi, bé Sammi Rose ngủ. Anh ấy luôn tạo cho bài hát ru con một giai điệu hết sức tha thiết và chính bản thân tôi nghe cũng có cảm nhận như đang trong buổi hoà nhạc”.

Rebecca Leibowitz, 37 tuổi, Pittsburgh cho hay: “Tôi để cho chồng tôi chăm con theo cách riêng của anh ấy. Thậm chí, tôi còn để cho anh ấy tắm gội cho bé Sam hoặc ngồi xem bóng chày hàng giờ bên bé Jonah. Tôi hiểu rằng những hành động của anh ấy đều thể hiện sự quan tâm và chúng cũng vô cùng có nghĩa với các con tôi”.

Marjorie Ingall, 39 tuổi, thành phố New York phát biểu: “Chồng tôi, anh Jonathan luôn sẵn sàng sải rộng cánh tay ôm em bé ngủ, đây là việc không phải ông bố nào cũng làm được. Anh ấy làm không chỉ vì tôi và tôi nghĩ rằng còn vì cả sự yêu thương mà anh ấy dành cho con mình”.
 

Thời gian con chập chững

Vui đùa với con giai đoạn này là điểm mạnh của những ông bố. Đây cũng đặc điểm rất tốt để nuôi dưỡng phong cách cho trẻ. Giai đoạn này trẻ đòi hỏi nhiều những kỹ năng vật động vì đây là thời gian trẻ đang học dần từng bước đi.

Ông Michael Connor, tiến sỹ, giáo sư tâm lý học tại ĐH Long Beach thuộc bang California cho rằng: “Thông qua những trò chơi vui đùa, các cơ quan của trẻ phát triển hơn. Vai trò của người cha lúc này khá lớn trong việc cùng bé “dò dẫm” những bước đi đầu đời”.

Những việc bố yêu có thể làm:

Helena Bogosian, 41 tuổi, Fort Lee, NJ nói: “Mấy đứa trẻ nhà tôi thích chơi một trò chơi có tên là “Chyna Doll” (đặt theo tên của đô vật nữ Chyna). Trong trò chơi này, chúng thích vật lộn với bố của chúng trên sàn nhà và nhảy qua người bố. Chúng chơi với bố khác hẳn với khi chúng chơi với tôi vì tôi nhận thấy dường như không khí huyên náo hơn và bọn trẻ cũng có cảm nhận chơi với bố an toàn hơn”.

Debby Clarke, 40 tuổi, Colorado Springs giải bày: “Từ khi các con tôi còn chập chững, chồng tôi, anh John đã cùng con chơi trò chơi. Tay anh ấy thả xuống đầu gối và hành động như một con bò. Bọn trẻ thì leo lên người hoặc vây quanh anh ấy. Anh ấy làm động tác đuổi theo bọn trẻ, trong khi đó bọn trẻ cũng giả vờ chay, nhưng lại liên tục ngã nhào vì chúng đi chưa vững và cũng vì chúng thích bị bắt. Tôi thậm chí không cần nhìn cũng thấy được bọn trẻ thích thú với trò chơi thế nào. Tôi nghĩ rằng chúng đều cảm thấy vui vẻ khi tham gia những trò vui nhộn cùng bố”.

Khi con chuẩn bị đến tuổi đi học

Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu được chỉ dạy trước khi đến lớp thì trẻ nhỏ sẽ nhanh phát triển về vốn từ vựng cũng như các kỹ năng nghe đọc hơn. Nhiệm vụ của ông bố giai đoạn này là cùng chơi và thường xuyên đọc sách, truyện cho trẻ nghe để trẻ thêm tự tin và cũng tác động đến những khả năng nhận biết của trẻ.

Những việc bố yêu có thể làm:

Lesley Rigg-Goldblum, 40 tuổi, Sycamore, IL nói: “Khi chồng tôi, anh David nhận thấy rằng những đứa trẻ của chúng tôi có thể nói tiếp những câu nói của người lớn, chúng có thể kết thúc câu được, thì anh ấy bắt đầu tìm những cuốn sách, cuốn truyện chúng yêu thích và đọc cho chúng nghe hàng đêm. Tôi thấy không chỉ David thích thú với vai trò này mà bọn trẻ cũng rất háo hức mong bố đọc truyện cho nghe”.

Wendy Bass Keer, 40 tuổi, Valley Glen, CA cũng bày tỏ: “Gregory, chồng tôi, cũng thường đọc sách cho bọn trẻ nghe. Đôi khi, trong khi đọc sách, anh ấy thay đổi từ “Mẹ” thành từ “Bố” bởi vì anh ấy muốn bọn trẻ nhận thức được vai trò người bố cũng quan trọng. Anh ấy coi đọc sách cho con là công việc hàng ngày của mình. Và bọn trẻ cũng thích bố đọc sách cho đến nỗi mà mà có nhiều quyển sách chúng không cho ai đọc, trừ bố”.

Khi con đi học

Đến giai đoạn con đi học, người bố có thể chia sẻ một số niềm đam mê của mình cho con cũng như luôn hỗ trợ con tìm niềm đam mê của riêng chúng. Khi bố tiết lộ những sở thích, đam mê của mình có nghĩa là anh ấy cũng muốn con mình hiểu để chúng có thể thành một phần trong thế giới của anh ta.

Những việc bố yêu có thể làm:

Kathie Papera, 36 tuổi, Manhattan Beach, CA phát biều: “Scott là một phi công, do đó, lẽ tự nhiên, anh ấy thích chia sẻ tình yêu máy bay của mình với con cái. Chính vì vậy, gần như tuần nào anh ấy cũng đưa con lên một ngọn đồi nhỏ cạnh sân bay quốc tế Los Angeles. Hai cha con nằm trên bãi cỏ và ngắm những chiếc máy bay bay qua đầu. Họ cùng nhau kêu lên thích thú khi thấy máy bay cất cánh, hạ cánh hoặc khi phát hiện ra những vệt khói trắng từ lốp máy bay”.

Laurie Hurley, 50 tuổi, Newbury Park, CA cho hay: “Chồng tôi dạy cô gái chúng tôi xây dựng những ngôi nhà gỗ nhỏ, cách chuẩn bị một bữa ăn tối và cách quan sát những chuyển động trong tự nhiên. Anh ấy đã truyền cho con chúng tôi những kinh nghiệm tuyệt vời từ chính thực tế chứ không phải từ những điều xa xôi. Tôi thấy vui khi con tôi reo lên “Con đã biết cách cưa một khúc gỗ” hoặc “Con có thể dùng búa” hay “Con sẽ nấu món gà và mỳ ống đãi cả nhà tối nay””.

Samantha Gianulis, 36 tuổi, San Diego cũng vui mừng cho hay: “Bọn trẻ nhà tôi thích dành thời gian chơi thể thao với bố ở sân. Chồng tôi đã truyền cho chúng sự đam mê thể thao và vận động cùng chúng. Anh chẳng bao giờ nằm dài trên ghế chỉ chỏ bắt con làm thứ này thứ nọ, mà thay vào đó, anh ấy cùng bọn trẻ tham gia các hoạt động. Tất cả các con tôi đều rất thích điều đó”.

Hoàng Ngân
Tổng hợp từ RC
Chia sẻ