"Mẹ ơi, 'trim' con bị cứng cứng"

,
Chia sẻ

Xem hết cảnh hai anh chị hôn nhau trên tivi, bé trai 7 tuổi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, nhìn "trim" con này. Sao nó cứ cứng cứng ý?”

Lo lắng vì phản ứng “lạ” của con

Buổi tối, cả nhà anh Hải (Ngọc Khánh – Hà Nội) cùng xem chung một bộ phim Việt Nam. Trong phim chỉ có cảnh hai anh chị hôn nhau, cũng không có hành động gì đặc biệt hay là cảnh quá nóng. Hai vợ chồng anh Hải vừa xem, vừa nói chuyện. Cậu con trai học lớp 1 chăm chú xem. Sau khi hết cảnh đó, khoảng 20 giây, cu cậu thẽ thọt bảo mẹ: “Mẹ ơi, nhìn “trim” con này. Sao nó cứ cứng cứng ý”. Vợ anh Hải mới nhìn xuống, giật mình vì thấy đúng là cậu nhỏ của con trai ngỏng lên, cưng cứng như người lớn. Hai vợ chồng phát hoảng nhưng không biết tại sao lại thế. Bình thường cu cậu cũng rất ít khi xem phim hành động hay phim tình cảm, lại chưa bao giờ bắt gặp cảnh hai bố mẹ với nhau, cũng không có thói quen sờ ti mẹ hay tự sờ “trim”. Vợ chồng anh Hải rất lo ngại và thắc mắc không biết con trai có bị bệnh gì không.

Cũng có nhiều bậc phụ huynh tại khu tập thể B3 (Giảng Võ – Hà Nội) kể về chuyện các cậu con trai từ lúc 5 tuổi đã có phản ứng như cậu bé trên khi xem các cô trên tivi mặc áo quá trễ. Hay chị Liễu (Hai Bà Trưng – Hà Nội) cho biết: “Con trai em mới 3 tuổi mà cũng hay bị cứng lắm chị ạ. Hồi bé xíu nó đã hay phản ứng khi bị sờ vào chỗ đó rồi”.

Một bậc phụ huynh (giấu tên), buổi chiều, bảo con thay quần đi học. Cu cậu kêu đau. Mẹ mới chạy lại xem con thế nào. Hóa ra, cậu nhỏ của cu cậu sưng to. Đến hôm sau mẹ đi làm về, cu cậu chạy lại đưa cho mẹ xem của quý rồi khóc hu hu. Hỏi ra mới biết, cả buổi chiều cu cậu ngồi xem phim ở kênh HBO.

Điều mà các bậc phụ huynh lo lắng nhất là không biết biểu hiện trên của các bé là do dậy thì sớm hay là loại bệnh gì khác, có ảnh hưởng gì đến quá trình sinh sản sau này hay không.

Đó là điều hoàn toàn bình thường

Các bố mẹ không nên quá lo lắng khi bắt gặp những trường hợp của các bé trai có phản xạ bị cương cứng. Đó là một phản xạ có điều kiện nhưng xảy ra vô thức ở trẻ em. Đó cũng là chuyện tự nhiên, thuộc về bản năng.

Ở lứa tuổi từ 2 – 9 tuổi, việc các bé trai cương cứng khi tự nghịch chim hoặc có kích thích từ bên ngoài là điều hoàn toàn bình thường. Đó là biểu hiện của sự trưởng thành sớm.

Khi chim bé cương cứng không có nghĩa là bé có ham muốn tình dục như những người đàn ông trưởng thành. Đơn giản đó chỉ là phản xạ cương cứng ở bé do sự cọ xát hay bị kích thích. Các bé trai cũng thường cương cứng chim khi buồn đi tè hoặc sau một đêm ngủ dậy do nước tiểu ép vào bàng quang.

Trước đây trẻ trai thường dậy thì muộn hơn trẻ gái. Nhưng do đời sống hiện nay phát triển hơn, được giáo dục sớm hơn và trẻ cũng xem nhiều phim ảnh tình cảm hơn nên có thể trẻ trai dậy thì sớm hơn tuổi 16. Có nhiều bậc cha mẹ hay mở phim sex và để con xem thoải mái vì nghĩ chúng không biết gì. Nhưng thực ra từ 1 tuổi trẻ đã biết bắt chước hành vi của người khác.

Vì vậy, các bố mẹ hạn chế cho con xem những đồ chơi, phim ảnh, sách báo có liên quan đến chuyện tế nhị và có tính kích dục. Nếu như các bé phát triển sớm, lại gặp môi trường thuận lợi sẽ dễ dẫn đến việc các bé “tập tành” làm người lớn.

Bố mẹ cũng nên chú ý trong các cử chỉ hành động giao tiếp với nhau hàng ngày. Không loại trừ khả năng một số bé ngủ chung với bố mẹ, vô tình chứng kiến cảnh đêm khuya. Khi các bé đó bắt gặp những hình ảnh trên phim ảnh, sách báo, dễ dàng liên tưởng tới vô thức. Nếu có đầy đủ điều kiện, bố mẹ nên sắp xếp cho các bé ngủ riêng.

Nam Hải

Chia sẻ