Mẹ nuôi hoài… sao con không lớn?

Admicro,
Chia sẻ

Sữa là thực phẩm không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng cho trẻ, dù trẻ đã đến tuổi vào tiểu học. Cho trẻ uống sữa mỗi ngày, trước những thay đổi trong cơ thể con do chế độ dinh dưỡng luôn làm cho các bà mẹ băn khoăn, trăn trở, học hỏi và trải nghiệm.

Thế nhưng, thực tế thì nhiều bà mẹ đã phải thốt lên “Giá mà…”, khi lỡ cho con uống loại sữa không phù hợp để rồi nhận ra… sao con mình không lớn?
 
Mẹ nuôi hoài… sao con không lớn? 1
Chăm sóc con kỹ cũng có nghĩa là phải lựa chọn thông minh các sản phẩm dinh dưỡng cho bé

Càng yêu con… càng chăm con kỹ

Bà mẹ nào cũng mong muốn dành điều tốt đẹp nhất cho thiên thần nhỏ của mình để các bé phát triển vượt trội về sức khỏe và trí thông minh. Tâm lý này là tâm lý chung, nên chúng ta dễ dàng bắt gặp những cách chăm sóc con rất riêng, rất kỹ lưỡng do chính các mẹ tự nghĩ ra hoặc tham khảo từ những người xung quanh.

Chia sẻ với PV, chị Thùy (Đống Đa - Hà Nội) đã nói: “Cố bao nhiêu năm, mới sinh được cu Bi, cả nhà xúm vào chăm sóc cho cu cậu, nhưng thực sự nhiều lúc bối rối, chẳng biết cho thằng bé ăn uống thế nào mới đúng”. Với tư tưởng nhiệt tình “học hỏi”, nghe ai mách bài thuốc nào hay, mẹo nào tốt chị đều áp dụng cho con mình ngay. Hôm vừa rồi thấy mấy người bà con dưới quê chê cu Bi nhỏ con, “không khéo lại còi xương”, rồi mách cho mua ruốc cóc về cho bé ăn. Chị làm theo ngay, chưa kịp cho bé ăn bữa nào thì đọc báo thấy có vụ trẻ bị ngộ độc mật, gan cóc khi ăn ruốc rất nguy hiểm, mới tá hỏa vứt đi.

Bé Chip nhà chị Nga lúc bé bị trào ngược, nuôi được đến tuổi mẫu giáo thì cũng là cả một “công trình” vĩ đại của nhà. Thương con, không ăn uống dễ dàng như các bạn, chị Nga (Q.Tân Phú - TP.HCM) chuyên lùng những loại sữa bồi dưỡng cho con, loại nào mới ra giới thiệu chất lượng cao là chị mua cho Chip uống. Chị kể kinh nghiệm “thương đau” của mình: “Chỉ trong hai tháng vừa rồi, mình phải đưa bé vào viện kiểm tra hệ tiêu hóa hai lần vì dị ứng sữa, hóa ra loại sữa mới mua cho con uống không hề hợp với bé dù giá có cao hơn và chất lượng được giới thiệu tốt hơn nhờ nguyên liệu đầu vào tốt”.

Quá yêu con, cộng với tâm lý sốt ruột, nôn nóng, nhưng lại thiếu thông tin thực tế, nhiều lúc phụ huynh rơi vào tỉnh cảnh chọn lầm, đến khi con yêu có vấn đề thì mới ngỡ ngàng.

Đúng mực để con yêu phát triển tốt

Với kinh nghiệm tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em trong nhiều năm, bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, cho biết: “Những bà mẹ như trên không hiếm, thậm chí có những trường hợp vì chăm con quá cực đoan nên dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Ở trường, khẩu phần ăn của các cháu đã đầy đủ dinh dưỡng, phụ huynh có thể bổ sung thêm sữa nhưng cần thận trọng vì sữa phải hợp với thể trạng và giai đoạn phát triển của trẻ”.

Thực tế cho thấy, dù uống sữa nhiều lần về số lượng lẫn liều lượng mà bản thân các loại sữa đó không đủ chất dinh dưỡng thiết yếu cũng không thể giúp trẻ tăng trưởng. Hoặc giai đoạn cần phát triển cân nặng nhưng trẻ lại không được cung cấp đủ chất béo, giai đoạn phát triển chiều cao, xương lại không cung cấp đủ canxi cũng làm cho các bé chậm phát triển. Đây là lý do, một số bà mẹ vẫn hay than thở: “Sao nuôi con hoài… mà con không lớn”.

Do vậy, việc chọn đúng loại thức ăn hoặc sữa tốt, đảm bảo chất lượng, đúng như những thông số ghi trên sản phẩm rất quan trọng. Tất nhiên, việc chọn sữa phù hợp cũng lắm gian nan nếu như các bà mẹ không nắm được “bí quyết”.

Bí quyết cho trẻ lớn khôn

Khi chọn các thực phẩm dinh dưỡng hoặc sữa cho con, điều tối quan trọng chính là thông tin. Nhờ thông tin đáng tin cậy của những nhà sản xuất có uy tín, việc chọn được sản phẩm phù hợp là điều trong tầm tay.

Một sản phẩm bổ dưỡng thực sự, phù hợp với nhu cầu sử dụng phải được chứng minh thực tế bằng các tiêu chuẩn quốc tế từ châu Âu hoặc châu Mỹ, các chỉ tiêu chất lượng chứ không phải bằng lời quảng các hay giới thiệu từ một ai đó. Ưu tiên sử dụng những sản phẩm có quy trình quản lý chất lượng rõ ràng, đạt chuẩn được quốc tế công nhận, nhà sản xuất có bề dày hàng chục hoặc trăm năm kinh nghiệm luôn là sự lựa chọn khôn ngoan của các bà mẹ.

Thế mới thấy, sinh con ra đã khó, nuôi dưỡng con còn khó hơn. Chăm sóc con kỹ cũng có nghĩa là phải lựa chọn một cách thông minh các sản phẩm dinh dưỡng cho bé dựa vào kiến thức đã được nghiên cứu và chứng minh. Có như vậy, các bà mẹ sẽ tạo điều kiện cho con khôn lớn khỏe mạnh, tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ mỗi ngày.
Chia sẻ