Mẹ Chitcop mách cách chăm con khi bị đau mắt

Mẹ ChitCop,
Chia sẻ

Có một số điều mẹ Chitcop đúc kết được sau một tuần chăm con bị đau mắt. Kinh nghiệm quý báu này được rút ra từ thực tế và từ lời khuyên của bác sĩ.

Đau mắt không chỉ gây cản trở rất nhiều trong sinh hoạt thường ngày mà sự đau nhức có khi đến “phát sốt” khiến người bệnh vô cùng khó chịu. Dù đã giữ gìn cho các bé rất cẩn thận nhưng do sức đề kháng còn yếu con bạn vẫn có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh đau mắt, nhất là các bé độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo mỗi khi có dịch đau mắt.

Làm gì nếu con bạn chẳng may bị đau mắt?

Nếu bé bị đau mắt đỏ thông thường, mắt bé sẽ chỉ đỏ mà không sưng tấy và không có nhiều ghèn. Đau mắt đỏ thông thường chỉ bị một bên mắt và nếu được vệ sinh tốt và tra thuốc mắt đúng cách bé sẽ khỏi trong khoảng 1 tuần mà không cần đi khám bác sỹ. Đau mắt đỏ thông thường có thể dùng các dung dịch nhỏ mắt có thành phần chính là Tobramycin (như Tobrex 0.3% lọ 5ml).

Các mẹ cần đặc biệt chú ý giữ gìn và vệ sinh mắt cho bé trong thời gian mắt bé bị đau. Có một số điều mẹ Chitcop đúc kết được sau một tuần chăm con bị đau mắt. Kinh nghiệm quý báu này được rút ra từ thực tế và từ lời khuyên của bác sĩ. Xin chia sẻ cùng các mẹ:

1. Tránh cho mắt bé phải tiếp xúc với gió và khói, bụi… Đây là nguyên tắc căn bản mà chắc hẳn phụ huynh nào cũng biết.

2. Tuyệt đối không nên dùng khăn mặt và nước muối tự pha để lau rửa mắt cho con.

Phần đa các bậc phụ huynh tin rằng sau khi tiệt trùng khăn mặt của bé bằng nước đun sôi và rửa mắt cho bé bằng nước muối pha loãng thì đủ điều kiện vệ sinh. Tuy nhiên đó là một nhận định sai lầm, đây cũng chính là bài học "khắc cốt ghi tâm” của mình. Khi con có dấu hiệu bị đau mắt mình đã cẩn thận cho con đi khám ngay, bác sỹ dặn phải lau rửa mắt hàng ngày cho con bằng nước muối và nhỏ Tobrex 0,3% cùng với tra thuốc mỡ Tetracylin 1% hàng ngày. Mình đã làm theo lời bác sỹ dặn mà không hiểu tại sao sau 5 ngày, đến lịch tái khám mắt bé không những không hề đỡ mà còn có dấu hiệu sưng và có nhiều ghèn, chảy nước. Cho con đi khám lại bác sỹ cho biết con mình đã bị viêm kết mạc do rửa mắt cho bé bằng khăn mặt với nước muối tự pha mặc dù lần nào mẹ cũng đã cẩn thận luộc chiếc khăn trước khi rửa cho con.

Lý do bạn không nên dùng khăn mặt và nước muối tự pha để lau rửa mắt bị đau cho bé là vì:

Thứ nhất: Chiếc khăn mặt của bé dù bạn đã tiệt trùng bằng nước đun sôi đi nữa, thì vi khuẩn cũng vẫn còn và có khả năng lây sang mắt không đau của bé.

Thứ hai: Loại muối bạn mua có là loại muối sạch 100% thì cũng sẽ vẫn có lẫn tạp chất và là nguy cơ gây viêm nhiễm nặng hơn cho mắt bé.

Các mẹ nên dùng bông y tế thấm ướt bằng nước muối sinh lý mua ở hiệu thuốc để lau rửa mắt cho bé. Nếu mắt bé có nhiều ghèn, mẹ có thể lau rửa nhiều lần trong ngày bằng cách làm sạch từng bên mắt, bên đau ít lau trước.

Tất nhiên các mẹ cần rửa sạch tay bằng xà bông trước khi vệ sinh mắt cho bé. Sau mỗi lần lau bạn không giữ lại phần bông bẩn nên vi khuẩn không có cơ hội cư trú lại như khi dùng khăn mặt, hơn nữa bông y tế thấm ướt cũng không có nguy cơ gây xước cho bé như với sợi vải nên an toàn hơn cho mắt các bé.

Nếu mắt bé không chỉ đỏ mà còn có dấu hiệu sưng tấy, ra nhiều ghèn và chảy nước, nhiều khả năng mắt bé đã bị viêm do nhiễm khuẩn, trường hợp này bạn cần đưa bé đi khám để bác sỹ kê đơn cho bé vì có thể bé sẽ phải dùng đến các loại thuốc chống viêm và kháng sinh.

3. Một nguyên tắc nữa là nếu bé được chỉ định tra thuốc mỡ thì các mẹ chỉ nên tra thuốc mỡ mắt cho bé vào buổi tối khi bé ngủ và tra một lượng vừa đủ bằng đầu bông tăm.

Nhiều phụ huynh vì sốt ruột muốn con mau khỏi mà tra thuốc mỡ cho bé ngày 2-3 lần. Điều này hoàn toàn không cần thiết. Lý do là vì thuốc mỡ tra mắt có tác dụng trong thời gian dài nên tra khi bé ngủ buổi tối sẽ phát huy tối đa tác dụng của thuốc cũng như tránh trường hợp bé khó chịu mà dụi mắt làm tình trạng đau mắt nặng hơn.

Chia sẻ