Hãy cho con cơ hội được thất bại

Saga,
Chia sẻ

Hãy là người mạnh mẽ để con được bước đi, được làm những điều con thích, được ngã, để học cách tự đứng lên bằng chính đôi chân mình. Hãy tin rằng: Con chúng ta làm được!

ảnh 1

Làm cha mẹ là một nghề cao quý và quá đỗi đặc biệt, khi chúng ta đón nhận thiên thần nhỏ bé bước vào cuộc đời, cũng là thời điểm chúng ta hoang mang nhận thấy rằng không một ai trong chúng ta được học cách để làm cha, làm mẹ như thế nào cả. Có chăng đó là bản năng? Mỗi người mỗi cách?

Con trẻ cứ ngày một lớn, nhưng đôi lúc chúng ta phải thừa nhận rằng, có những khiếm khuyết nơi con mà người làm cha, làm mẹ như chúng ta không biết làm cách nào để lấp đầy. Và hiện trạng tại Việt Nam, điều thiếu sót của đa số các bạn học sinh là Kỹ năng sống.

Con còn nhỏ, có nhất thiết phải học kỹ năng sống?

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi khi con mắc phải sai lầm, cư xử không phải phép, không ngoan, đua đòi…Chúng ta đã làm gì khi ấy? Đa số, các phụ huynh sẽ kể con mình nghe những câu chuyện, những điều mà ba, mẹ đã học được từ cuộc sống với mong muốn con phản ứng tốt hơn trước những tình huống tương tự. Đó chính là cách chúng ta đang hi vọng, con mình có được kỹ năng để phản ứng đúng đắn trong cuộc sống. Tuy nhiên "kinh nghiệm của người khác mãi mãi chỉ là kiến thức đối với mình, nếu muốn nó trở thành kinh nghiệm của mình, không có cách nào khác là bản thân phải tự trải nghiệm”. Vậy nên mới có những phụ huynh than thở rằng: “ nói mãi chẳng được”, “ chúng nó sung sướng quen rồi, không hiểu được”,…Theo như kinh nghiệm của chuyên gia nghiên cứu về giáo dục gia đình uy tín tại Việt Nam, Bà Vũ Hoàng Thục – CEO Quà của bố chia sẻ “độ tuổi thích hợp nhất để học kỹ năng là từ 0 – 12 tuổi”

Cho con trải nghiệm, cho con thất bại…để mà lớn khôn

2

Phụ huynh ngại con thất bại, ngại con chịu khổ, sợ con đau. Nhưng, có một thực tế rằng, chỉ có thất bại và sự trải nghiệm, mới làm con lớn khôn thực sự. Theo như chia sẻ của những chuyên gia đến từ Israel – Ngài Zafrir, Bác sĩ Jonathan, tại Hội thảo Bí Quyết Dạy Con của người Do Thái:

“Ở đất nước của chúng tôi, khuyến khích việc con dám thất bại và dám tranh cãi để nói lên được ý kiến của mình. Chính những lúc như vậy, mới bộc lộ được hết sự trưởng thành và tiềm năng của trẻ”

“Theo tôi quan sát, cách con phản ứng trước thất bại chính là cách của bố mẹ phản ứng khi con gặp chuyện đó. Ví dụ, tại phòng bệnh của tôi, khi tiêm sẽ có những đứa trẻ khóc rất lớn, đó là khi bố mẹ chúng cũng cuống cuồng lên khi thấy con đau; nhưng số khác lại không khóc, rất bình tĩnh. Điều tôi muốn nói ở đây, giống như khi con gặp thất bại có mạnh mẽ để đứng dậy hay không là do chúng ta có bình tĩnh trước thất bại của con hay không mà thôi!”.

Cùng niềm tin mà Ông Đỗ Trần Bình Minh – CEO đơn vị tổ chức khoá học Tôi tài giỏi! Bạn cũng thế! tin tưởng rằng: “Tất cả trẻ em đều tài giỏi. Làm cha mẹ, chúng ta nên tạo điều kiện để con trẻ phát triển hết khả năng của mình, cho con có cơ hội trải nghiệm, cho con thất bại…để mà lớn khôn”

Đôi khi chính sự bảo bọc và nuông chiều của cha mẹ, đã vô tình tước đi nơi con những cơ hội để được học hỏi từ môi trường, cuộc sống xung quanh mình. Hãy là người mạnh mẽ để con được bước đi, được làm những điều con thích, được ngã, để học cách tự đứng lên bằng chính đôi chân mình. Hãy tin rằng: Con chúng ta làm được!

2

Chúng tôi rất sẵn lòng tư vấn và hỗ trợ Quý phụ huynh các chương trình đào tạo kỹ năng sống cho con và cách thức trở thành Cha, mẹ thành công trong nghiệp giáo dục con trẻ, giúp con phát triển toàn diện. Để cả nhà chúng ta đều tài giỏi!

ảnh

Công ty YDC – Đơn vị tổ chức khóa học Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! dành cho học sinh.

Hotline: (08) 7309 8889 | Website: www.ydc.vn.

ảnh

Công ty Quà Của Bố – Đơn vị tổ chức chương trình đào tạo “Nghiệp làm cha mẹ”.

Hotline: 1800-6172 | Website: www.quacuabo.com.

Chia sẻ