Đọc sách - cách tốt nhất phát triển trí tuệ trẻ

,
Chia sẻ

Đọc sách không những là một sở thích tốt mà nó còn là một thói quen hữu ích cho tất cả mọi người, hãy xây dựng cho con bạn từ những ngày còn thơ niềm yêu thích với sách.

Đọc to cho trẻ mỗi ngày

Đây là cách chúng ta thường thấy và áp dụng với bé nhiều nhất, hãy dành 20 đến 30 phút mỗi ngày trước khi cho bé đi ngủ, đọc to và rõ ràng trôi chảy càng nhiều thì càng tốt, việc này sẽ làm dần dần tăng kiến thức của bé với thế giới bên ngoài. Đồng thời bé sẽ quen dần với ngôn ngữ, từ vựng và sẽ thích thú với đọc hơn. Hãy giữ thói quen này cho bé trong suốt thời gian tiểu học và sau đó, khi chúng đã bắt đầu có thể đọc được hãy bảo chúng đọc to cho bạn nghe.

Mua thẻ thư viện

1 chiếc thẻ thư viện công cộng là một cách rất tuyệt và cũng dễ dàng để làm thẻ này. Nếu con bạn đủ tuổi hãy làm cho chúng 1 chiếc thẻ riêng và hãy tận dụng chúng, đưa bé đi thăm thú thư viện, hướng dẫn chúng cách sử dụng thẻ và mượn sách. Đây là cách để bạn tạo cho bé môi trường kiến thức phong phú, để bé ở trong không gian chỉ có sách và những người đang đọc sách. Nên đưa bé đến thư viện 1-2 lần/tuần, động viên chúng ngắm và mượn sách, giúp bé tìm cuốn sách bé muốn.

Cùng nói chuyện về sách thiếu nhi với bé

Hãy hỏi con bạn về những cuốn sách/truyện mà chúng đang được học ở trường và những cuốn mà bạn đã đọc cho chúng,điều này rất giúp ích cho bé chia sẻ những điều bé thấy được. Song song với đó là những bộ phim thiếu nhi hay phim hoạt hình được chuyển thể từ những câu chuyện cổ tích hay lấy nội dung từ những cuốn truyện mà bé đã và đang đọc.

Đưa con bạn đến những hoạt động xã hội công cộng

Những địa điểm như nhà văn hóa, cung thiếu nhi hay thư viện đều có những chương trình, hoạt động rất bổ ích và thú vị: văn nghệ, triển lãm hội họa hay tổ chức buổi giao lưu với các tác giả/nhà văn viết truyện cho thiếu nhi. Các chương trình này đều dành cho những lứa tuổi khác nhau, hãy tham khảo xem xét các chương trình phù hợp với con bạn, đó có thể là một nơi rất thú vị bổ ích cho con bạn có thể gặp gỡ được những tác giả, họa sĩ mà chúng yêu thích.

Mua cho bé những cuốn sách mà bạn biết bé sẽ thích thú

Một câu chuyện với những sê-ri truyện dài tập như Harry Potter, một cuốn sách dựa trên chủ đề mà bé yêu thích như hoạt hình, phù thủy, hay đơn giản là một cuốn truyện tranh màu…tất cả sẽ trở thành món quà tuyệt vời nhất của bé 

Tạo không gian đọc cho con

Hãy chắc chắn rằng trong nhà bạn sẽ có nơi để bé có thể đọc sách/truyện mà không bị ảnh hưởng hay mất tập trung bởi tivi hoặc những thành viên khác trong gia đình. Ngoài ra, ánh sáng, không khí, bàn ghế cũng nên được chú ý sao cho bé cảm thấy thoải mái, tiện lợi nhất.

Mua cho bé những cuốn từ điển hay và sử dụng thường xuyên

Đây là cách hay nhất để giúp bé phát triển từ vựng và mở rộng thế giới xung quanh cho bé,hãy mua những quyển từ điển rõ ràng, có hình minh họa bằng màu thì càng tốt và sử dụng thường xuyên với bé. Để tạo thêm sự thích thú cho bé bạn và bé nên cùng nhau chơi trò chơi, như vậy bé sẽ dễ hiểu và nhớ lâu hơn.

Để bé tự lập

Bạn muốn con bạn say mê đọc sách và bắt chúng đọc gần chục quyển sách trong 1 ngày? Đừng nên ép buộc bé, nên nhớ rằng bạn đang xây dựng thói quen, sở thích đọc sách cho bé chứ không phải bắt ép bé phải có thói quen như vậy. Bên cạnh đó, thời gian cũng là 1 yếu tố quan trọng, không phải ngày 1 ngày 2 mà bạn đã thành công được. Hãy kiên trì và vun đắp và nếu con bạn không thực sự hứng thú thì cũng đừng nên thất vọng, hãy để bé lựa chọn những gì bé thực sự thích.

 Huyền Lục

Chia sẻ