Dạy con từ trong bụng mẹ

,
Chia sẻ

Từ xa xưa, mẹ của Chu Văn Vương, Mạnh Tử cũng cho rằng nếu không có thai giáo, con họ không thể trở thành thiên tài được.

Trẻ ra đời hai ngày mới bắt đầu giáo dục thì không phải bạn đã chậm hai ngày mà chậm hơn chín tháng 10 ngày cộng thêm hai ngày. Thực ra không đợi đến khi ra đời mới giáo dục trẻ mà từ ba tháng tuổi trẻ đã là con người hoàn chỉnh, có khả năng nghe, nhìn, ghi nhớ và phát âm được. Thời gian mang thai chính là thời gian vàng để khai mở trí tuệ, phát huy hết tố chất tổ chức của bộ não, giúp khơi dậy các tố chất thông minh, tài năng của trẻ.

Thai giáo thông qua hai đường: thai giáo gián tiếp bằng cách giữ cho tinh thần phấn chấn, vui vẻ và thai giáo trực tiếp qua âm thanh, hình ảnh, mùi vị… Thuận theo lẽ tự nhiên: Mẹ nghĩ gì, học gì, nói gì… đều ảnh hưởng đến thai nhi. Chính vì vậy, người mẹ phải coi thai nhi như là một đứa trẻ thực thụ, từ đó có thể nói chuyện, kể chuyện, giảng bài cho trẻ.


Thai giáo bằng cách cho bé nghe nhạc từ bụng mẹ.

Hơi ấm và giọng nói của cha mẹ đã được bé ghi nhớ trong bụng mẹ. Đến khi bé chào đời, những ấn tượng thân quen này sẽ giúp bé có cảm giác an toàn, gắn bó. Cho nên trẻ được thai giáo thường ngoan ngoãn, ngủ tốt và hiếm khi quấy khóc. Ngoài ra, trẻ được thai giáo đầy đủ sẽ thừa hưởng những ưu điểm của cha mẹ: xinh trai, đẹp gái…; nhanh chóng trưởng thành: nói sớm, nhanh nhẹn, hoạt bát; dễ thích ứng và có khả năng sáng tạo lớn, chỉ số IQ, EQ cao, có ý chí kiên cường và phẩm chất đạo đức tốt.

Để thai giáo hiệu quả, mọi tác động tới thai nhi nên tương tự nhau, đơn giản, đúng giờ, lặp đi lặp lại và mỗi hình thức phải phù hợp với từng thời kỳ thai. Tốt nhất là cả nhà cùng thai giáo.

Đúng / Sai

- Trẻ được thai giáo sinh ra lanh lẹ, thông minh ra sao thì sau này lớn lên cũng vẫn “hơn người” như vậy?

- Sai. Trẻ em cũng giống như một cái cây. Nếu cái cây đó có cái gốc tốt mà chúng ta không vun xới thì nó cũng sẽ dần héo đi. Thời gian mang thai là lúc tốt nhất để khai mở tiềm năng và trí thông minh của trẻ nhưng nếu không tiếp tục nuôi dưỡng, phát huy, trí thông minh ấy sẽ thui chột dần.

- Nhiều chuyên gia giáo dục phê phán tình trạng trẻ lớp 1 chưa rành tiếng Việt đã đua nhau học tiếng Anh để vào lớp chọn. Trong chương trình thai giáo lại có phần dạy ngoại ngữ, liệu có mâu thuẫn không?


Mới lớp 1 đã đi học tiếng Anh là ép trẻ học trước tuổi, nhồi nhét kiến thức.

- Không. Mới lớp 1 đã đi học tiếng Anh là ép trẻ học trước tuổi, nhồi nhét kiến thức để “kéo mạ lớn sớm”. Còn phương pháp kích thích trí não từ lúc 0 tuổi để trẻ phát huy khả năng là bình thường, tự nhiên. Trẻ không phân biệt đâu là ngoại ngữ, tất cả đều là ngôn ngữ.

- Ai thai giáo tốt đều sinh con khoẻ mạnh, thông minh? Thai giáo càng nhiều kết quả càng tốt?

- Chưa hẳn. Một đứa con khoẻ mạnh, thông minh còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, tuy nhiên có thực hiện thai giáo thì kết quả sẽ tốt hơn không thai giáo. Còn việc thai giáo nhiều hơn bình thường để đạt kết quả tốt hơn là sai. Nôn nóng xoa bụng mạnh, nghe nhạc “quá liều” hoặc vận động quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi, có khi gây ra động thai, sẩy thai.

Theo Eva

Chia sẻ