Dạy bé ngay từ khi mới chào đời

,
Chia sẻ

Giáo sư Lahey (Đại học Chicago – Hoa Kỳ) khẳng định: Sự giao tiếp với bé trong năm đầu tiên đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách của bé sau này.

Ông và đồng sự đã tiến hành một cuộc thử nghiệm với gần 1900 bé trong độ tuổi tử 0 đến 13. Kết quả cho thấy: Những bé được cha mẹ thường xuyên quan tâm trong giai đoạn từ 0 đến 1 tuổi như trò chuyện, đọc sách, đi dạo… có xu hướng ngoan ngoãn hơn những bé khác.

 

Giáo sư cũng phát hiện ra rằng những bé kén ăn, ăn uống thất thường cũng có biểu hiện trở nên ương bướng, khó bảo hơn. Bằng chứng là khi trưởng thành, các bé này dễ tiêm nhiễm nhiều tật xấu như nói dối, bắt nạt bạn bè, chống đối lại cha mẹ, thầy cô…

Những bé có chế độ sinh hoạt đều đặn, môi trường gia đình hòa thuận, yên tĩnh… thường thuần tính, dễ bảo hơn những bé khác.

Điều này chứng minh rằng, câu nói “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” không hẳn lúc nào cũng đúng. Tính cách bé, ngoài yếu tố bẩm sinh còn chịu tác động lớn từ phía cha mẹ, người thân…

Bạn chớ vội nghĩ bé sơ sinh thì chưa thể nhận biết được cuộc sống. Có thể bé không hiếu được hết những gì bạn nói nhưng bé lại cảm nhận được dễ dàng các dấu hiệu yêu thương từ phía bạn, đồng thời hình thành nên những đặc điểm nhân cách tốt đầu tiên.

Giáo sư Lahey kết luận: “Giả thuyết của chúng tôi chưa thể đúng cho 100% trường hợp. Tuy vậy, sự yêu thương từ phía cha mẹ ngay từ những tháng năm đầu đời có tác dụng tích cực, ngăn ngừa các rối loạn hành vi xảy ra khi bé đã lớn”.

Theo Ngọc Huê
Mevabe/Womentoday
Chia sẻ