Bác sỹ Lê Thị Hải

Dấu hiệu bé bị đi ngoài phân sống

,
Chia sẻ

Con tôi đi ngoài 1-2 lần/ngày nhưng phân khi rắn khi sệt, lúc xanh lúc vàng, nhiều khi tôi thấy trong phân có cả rau, hay màu váng sữa cháu ăn hôm trước. Có phải cháu bị phân sống không?

Con tôi được 7 tháng tuổi, ngày cháu ăn 2 bữa bột mặn, 3 bữa sữa ngoài. Ngoài ra tôi cho ăn kèm trái cây, sữa chua và váng sữa. Cháu đi ngoài ngày 1 đến 2 lần nhưng phân cháu khi rắn khi sệt, lúc xanh lúc vàng, nhiều khi tôi thấy trong phân có cả rau, hay màu váng sữa cháu ăn hôm trước. Cháu ăn bí đỏ, cà rốt thì phân có màu hơi đỏ đỏ, ăn rau xanh thì phân xanh lè. Vậy có phải cháu bị đi ngoài phân sống? Cháu được gần 8kg. (Lưu Phương Dung)
 

Trả lời:

Với các dấu hiệu chị miêu tả thì có khả năng cháu bị đi ngoài phân sống, nhưng nếu muốn biết chính xác thì chị nên mang phân của cháu đi xét nghiệm. Với cân nặng hiện tại cháu phát triển bình thường, chỉ hơi nhẹ khoảng 0.5kg so với chuẩn. Số bữa chị cho bé ăn trong ngày như vậy là đã đủ, nhưng không biết lượng sữa 1 bữa là bao nhiêu. Ở tuổi của cháu có thể ăn 2-3 bữa bột/ ngày, mỗi bữa 1 bát con ăn cơm. Lượng sữa cả bú mẹ là 500-600ml/ngày. Để giúp tình trạng đi ngoài của cháu tốt hơn chị có thể chuyển từ nấu bột sang nấu cháo xay.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ