Đã đến lúc mình tắm “sô lô”!

,
Chia sẻ

Làm thế nào để bảo vệ bé khi bé tắm vòi sen hoặc tắm bồn nếu bé đã sẵn sàng tắm “sô lô”?

Đã đến lúc trẻ quyết định sẽ tự tắm một mình, trẻ có thể tự chăm sóc bản thân nhưng mẹ vẫn nên quan tâm và chăm sóc để trẻ không bị bỡ ngỡ với ngày đầu tập tắm một mình nhé.
 
Dạy trẻ biết chỉnh chế độ nóng lạnh khi tắm.

• Trước tiên mẹ nên chuẩn bị các phụ kiện tắm cho con như dầu gội không cay mắt, xà bông tắm để con thấy yên tâm khi bước vào phòng tắm.

• Mẹ đổ 1 ít dầu gội và dầu xả vào chai nhỏ, dễ bóp cho trẻ cầm. Mẹ sẽ biết một lượng dầu bao nhiêu thì phù hợp với trẻ.

• Dạy trẻ biết cách điều chỉnh độ nóng lạnh của bình nước. Tiếp tục vặn nước và điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp sau đó dạy trẻ cách tắt đi.

• Bỏ những vật như dao cạo, kem cạo râu, nước xịt nhà vệ sinh ra ngoài phòng tắm để trẻ không lôi ra nghịch ngợm có thể gây nguy hiểm.
 
Để bé tắm an toàn mẹ nên bỏ hết các vật nguy hiểm như dao cạo, nước xịt bồn cầu ra ngoài.
 
• Để một tấm thảm hoặc mảnh vải nhỏ dưới sàn phòng tắm hoặc bên cạnh bồn tắm để khi trẻ bước ra sẽ không bị trượt chân ngã vì nước.
 
• Sữa tắm trôi xuống đáy bồn tắm sẽ trơn và có thể khiến bẽ bị trượt chân. Mẹ có thể cho trẻ dùng xà bông tắm thay vì dùng sữa tắm.
 
Theo Eva
Chia sẻ