Cực đáng yêu khi bé "nghiện" mút ngón chân
Đến một độ tuổi nào đó bé nhà bạn rất hay đưa chân lên miệng và mút rất ngon lành.
Đừng ngạc nhiên nếu một ngày bé đưa chân lên miệng và mút. Bởi vì mút là phản xạ tự nhiên thứ hai sau phản xạ bú. Khi môi của bé chạm vào vật gì, bé sẽ có xu hướng mút một cách tự nhiên. Phản xạ này giải thích tại sao bé có thể bú bình ngay sau khi mới sinh. Bé cũng có phản xạ đưa tay lên miệng mút ngón tay hoặc cả bàn tay, sau này khi lớn hơn một chút bé có thể đưa cả bàn chân lên miệng và mút một cách rất ngon lành.
Trong lúc chờ mẹ dọn bữa ra, mình ăn tạm món này vậy!
Trong lúc chờ mẹ dọn bữa ra, mình ăn tạm món này vậy!
Cái gì ở trong miệng mình mà lạ thế nhỉ?
Phút thư giãn trong ngày.
Vừa tắm nắng vừa mút chân cho đỡ buồn.
Cái gì đây? Ăn thử xem nào!
Chân đâu sao mãi chẳng tìm thấy!?
Không ăn thì phí lắm ạ!
Món này cứng quá, mãi chẳng ăn được.
Bé đang mút chân ai thế nhỉ?
Vừa xem phim, vừa ăn... chân giò.