Chuyện mang bầu: Xưa và nay
Ai bảo chuyện bầu bí bao giờ cũng gây ra những giới hạn khiến chị em phụ nữ không thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui “lên chức”? Cùng điểm qua một vài thay đổi thú vị về chuyện mang bầu xưa và nay, các mẹ nhé!
Mẹ bầu và những xu hướng thời thượng
Xưa: Từ những năm 1960, kiểu váy yếm có phần chun ở ngực, xòe rộng phần thân lần đầu tiên xuất hiện và trở thành một trong những trang phục không thể thiếu trong tủ đồ của mẹ bầu. Tuy nhiên ở thời điểm này, người ta quan niệm việc có bầu làm giảm đi vẻ đẹp của người phụ nữ, vậy nên trang phục dành cho chị em suốt 9 tháng 10 ngày cần phải hỗ trợ giấu đi những khuyết điểm đó. Khi mang thai, mẹ bầu thường ít khi “lộ diện” vì thân hình trở nên tròn trịa, váy áo thùng thình, mái tóc không bóng mượt, khiến các mẹ trông “kém thời trang”. Đó là chưa kể, người xưa quan niệm mái tóc là biểu hiện của sức khoẻ và tuổi thọ. Việc phụ nữ mang thai cắt tóc có thể sẽ dẫn đến sự giảm sút về sức khoẻ mà đây là điều không ai mong muốn xảy ra trong thai kỳ.
Nay: Thời trang của mẹ bầu “che” nhưng vẫn “khoe”. Bởi lẽ, phụ nữ hiện đại quan niệm chuyện làm đẹp không phân biệt “thời thế”, đặc biệt không thể lơ là diện mạo của mình dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Cũng chính vì lý do đó mà thời trang dành riêng cho mẹ bầu bắt đầu được quan tâm nhiều hơn. Nhiều nhà thiết kế nổi tiếng còn dành hẳn một mùa trong năm để đầu tư, chăm chút cho bộ sưu tập của các mẹ. Đó là chưa kể, khái niệm “nội y bầu” cũng được nhiều hãng thời trang trên thế giới đầu tư nhằm đem đến tâm lý thoải mái, sức khỏe đảm bảo cho cả mẹ và con.
Mẹ bầu và chuyện “dịch chuyển”
Xưa: Khi mang thai, chị em được ưu ái mọi thứ, ngoại trừ việc dịch chuyển. Bởi ông bà xưa thường quan niệm mang thai là thời điểm mà phụ nữ cần kiêng kỵ việc dịch chuyển xa, vậy nên nguyện vọng được đi đây đi đó để thay đổi bầu không khí của mẹ bầu có lẽ hiếm khi được chấp thuận.
Nay: Không chỉ chủ động trong việc đi lại, mẹ bầu thời hiện đại còn sẵn sàng “xách balo lên và đi” du lịch cả trong và ngoài nước. Thời điểm lý tưởng để phụ nữ mang thai đi du lịch là 3 tháng giữa thai kỳ tuy nhiên các mẹ cũng cần hỏi ý kiến bác sĩ, kiểm tra trước để chắc chắn rằng thai nhi vẫn khỏe. Và nếu có ý định du lịch bằng máy bay, mẹ bầu cần thông báo với nhân viên hàng không để được hướng dẫn cụ thể và sắp xếp chỗ ngồi hợp lý. Các mẹ hãy tận dụng cơ hội đi du lịch để hít thở không khí trong lành, vận động nhẹ, tham gia các trò chơi giải trí đơn giản.
Xưa: Mẹ bầu luôn quan niệm thức ăn dung nạp vào cơ thể cả lượng và chất đều dành cho 2 người. Điều đó có nghĩa là ăn càng nhiều thì sau này con ra đời sẽ càng khỏe. Các mẹ xưa cũng hiểu được rằng cần phải ăn đầy đủ chất, đa dạng các món ăn (trừ một số món ăn không dành cho bà bầu như đồ ăn tái, sống vì sẽ tác động xấu đến hệ tiêu hóa của mẹ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn sữa cho con sau này).
Nay: Các nghiên cứu khoa học chứng minh sự phát triển của bé sau này được xây dựng ngay từ trong thai kỳ. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai cũng cần phải hợp lý, khoa học, để giúp bé có được khởi đầu tốt đẹp nhất.
Những tưởng việc thể hiện tình yêu vô hạn, sự quan tâm đúng mực dành cho con chỉ bắt đầu từ khi con cất tiếng khóc chào đời. Thế nhưng, mẹ hoàn toàn có thể yêu thương và xây dựng nền tảng tương lai vững chắc cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Hãy cùng chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm của các mẹ trong việc chuẩn bị cho con một khởi đầu tốt đẹp tại #khoidautotdep. |