Cha buồn con cũng chẳng vui

,
Chia sẻ

Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học Hà Lan, không chỉ có tâm trạng người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ mà khi người cha không vui, trẻ cũng hay quấy khóc hơn.

Tiến sĩ Van De Berg đến từ Trung tâm Y tế Rotterdam Ailasimo (Hà Lan) trong bài phát biểu trên tạp chí “Pediatrics” (Tạp chí nhi khoa) cho biết, nghiên cứu của ông và đồng nghiệp chỉ ra rằng: trẻ sơ sinh quấy khóc quá nhiều (ít nhất 3 ngày/ tuần, hơn 3 giờ/ ngày có liên quan đến tâm trạng của cả bố và mẹ chúng trong thời gian mang thai.

Điều này cho thấy, tâm trạng cũng như tình trạng sức khỏe của người cha cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới trẻ sơ sinh.
 

Ông Van Den Berg cùng đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu trên 4.426 cặp cha mẹ có con 2 tháng tuổi. Kết quả cho thấy, 2,5% trẻ sơ sinh trong số ấy đã từng có chứng quấy khóc trong thời gian dài, nguyên nhân là do bố mẹ của chúng mắc chứng trầm cảm cao hơn những cặp bố mẹ khác 30%.

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy, nếu tình cảm, tâm trạng của người cha tiêu cực dẫn đến tỷ lệ trẻ quấy khóc cao hơn gấp 3 lần những đứa trẻ khác.

Kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Jon Chris thuộc khoa Tâm lý thanh thiếu niên, trường đại học Miller, Miami cũng cho kết quả tương tự, chứng minh ảnh hưởng tâm trạng tốt hay xấu của người cha tới trẻ nhỏ.

“Có thể là do tâm trạng người cha không tốt làm ảnh hưởng tới không khí toàn gia đình, ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng và thậm chí còn tác động mạnh tới việc giáo dục trẻ nhỏ. Hoặc giả cũng là do nguyên nhân di truyền.” Tiến sĩ Jon Chris nhấn mạnh.
 
Theo Tuổi trẻ/Tân Hoa Xã
Chia sẻ