Bỡ ngỡ lần đầu làm mẹ

BS. Đặng Thu Hiền,
Chia sẻ

Xin chào bác sĩ. Em tên Nhung, em vừa mới có đứa con đầu lòng nên không biết cách cho con ăn dặm như thế nào xin bác sĩ tư vấn dùm em với.

Con em được 6.5 tháng nặng 9kg. Em bắt đầu tập ăn bột từ lúc 5.5 tháng, em cho cháu ăn bột ngọt ridielac, cho tới bây giờ cháu vẫn không chịu ăn, chỉ ngậm rồi phun ra thôi. Cháu không uống sữa mẹ chỉ uống sữa bột enfapro A+, một lần 120ml, 1 ngày 7-8 lần. Em sợ cháu không ăn sẽ không đủ chất. Xin bác sĩ chỉ cách dùm em làm thế nào để cháu chịu ăn bột. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ. (Nguyễn Thị Nhung - qlsx08@pancera.com.vn)
 

Trả lời:

Bạn Nhung thân mến!

Chúng tôi hiểu sự bỡ ngỡ lo lắng của bạn khi lần đầu làm mẹ, nhưng bạn cần bình tĩnh và thực hiện từng bước một…

Hiện tại bé có cân nặng nhiều hơn so với chuẩn (trung bình 6,5 tháng tuổi bé trai nặng 8,1kg, cao 68,4cm; bé gái nặng 7,45kg, cao 66,5cm) như vậy bé có nguy cơ thừa cân béo phì so với tuổi (cân nặng/tuổi >+1SD).

Ở lứa tuổi này trong ngày (24 giờ) bé cần khoảng 500ml sữa (sữa công thức vì không có sữa mẹ) phù hợp với lứa tuổi, chưa nên cho bé ăn các sản phẩm từ sữa và 2 bữa bột 5% (5g gạo/100ml) đầy đủ 4 nhóm thực phẩm tổng gồm khoảng {20g gao tẻ trắng, 20g thịt, 10g dầu (mỡ), rau xanh, quả chín. Bạn nên lưu ý cho bé ăn bổ sung đảm bảo theo nguyên tắc “ăn từ ít đến nhiều, từ lỏng đến đặc, làm quen từng loại thực phẩm… chỉ ăn gạo tẻ trắng, không ăn nước xương hầm, ăn nhạt (không mắm muối), sang tháng thứ 8 mới ăn thủy - hải sản (tôm, cua, cá…)”.

Bạn nên tham khảo và cho bé ăn phù hợp cân đối theo khuyến cáo trên.

Tuy nhiên bạn cũng cần kiểm tra chiều cao của bé, nếu không phù hợp với cân nặng và/hoặc bé có biểu hiện bất thường khác (chậm lẫy, ngủ không sâu, mồ hôi trộm, rụng tóc…) bạn nên xem xét đưa bé tới gặp bác sĩ.

Chúc bạn và bé luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Chia sẻ