Bí quyết nuôi dưỡng "công dân xanh"

,
Chia sẻ

"Công dân xanh" được ngầm hiểu là những đứa trẻ sống trong môi trường trong lành, tốt cho sức khỏe và phát triển an toàn, khỏe mạnh nhất.

Đừng nghĩ đây là một điều quá cao siêu, nhất là khi khả năng tài chính của gia đình bạn có hạn. Ngược lại, tất cả mọi người đều có thể tạo ra được một không gian xanh, thân thiện với môi trường để giúp trẻ em phát triển tốt nhất. Sau đây là 10 mẹo đơn giản nhưng có thể mang lại hiệu quả lớn trong việc mang lại cho con bạn một môi trường sống lý tưởng và giúp bé phát triển một cách an toàn, khoẻ mạnh nhất.

1. Tắm rửa cho bé một cách thông minh

Ai cũng muốn con mình sạch sẽ, đáng yêu nhưng bạn nên lưu ý rằng hầu hết các chất tẩy rửa dùng cho em bé đều có chứa hoá chất. Vì vậy, hãy cân nhắc và tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi lựa chọn loại sữa tắm phù hợp nhất với làn da mỏng manh của bé.

2. Không gian an toàn dành cho bé

Khi chọn mua những vật dụng trong căn phòng của trẻ nhỏ, bạn hãy chọn những đồ vật được làm từ chất liệu không độc hại, có quá trình sản xuất thân thiện với môi trường. Không có gì đáng lo ngại nếu bạn chọn mua những hàng second–hand nếu nó đảm bảo an toàn.

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng lại những đồ đạc đã qua sử dụng và được người thân hay bạn bè biếu lại nếu nó được làm từ những vật liệu thân thiện với môi trường. Những đồ dùng này còn tốt hơn nhiều so với những đồ dùng mới nhưng độc hại. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý đến những cửa hàng, đại lý phân phối uy tín để chọn những vật dụng cần thiết cho con mình.

3. Không gian sinh động nhưng an toàn

Khi chuẩn bị một không gian riêng dành cho bé, bạn cần lưu ý lựa chọn các chất khử trùng không chứa formaldehyde, không axeton, đối với các loại nước sơn thì cần chú ý chọn loại sơn được sản xuất với công nghệ mới, thân thiện với môi trường, trong thành phần không chứa các chất hóa học độc hại dễ bay hơi.


Một gian phòng thoáng đáng với nước sơn thân thiện với môi trường tốt cho bé.

Theo nhiều nghiên cứu thì không khí trong nhà lại có mức độ bị ô nhiễm cao hơn không khí bên ngoài vì khi chúng ta thường xuyên đóng cửa, khí độc từ các vật dụng trong gia đình thoát ra và đọng lại trong nhà chứ không thoát hết được ra bên ngoài.

Một trong những chất đứng đầu danh sách thoát khí độc vào không khí trong nhà chính là sơn. Thành phần của những loại sơn cũ trước đây chưa nhiều chất hóa học, chúng là hợp chất hóa học dễ bay hơi, sau khi sơn nhà và trong quá trình sử dụng nhiều năm sau này những chất này sẽ bốc hơi và thải khí độc vào không khí. Vì thế các bậc cha mẹ cần hết sức lưu ý đến điều này khi chọn lựa loại sơn để sơn phòng con trẻ.

4. Bình sữa an toàn

Chuyển từ bình nhựa sang bình thủy tinh hoặc chọn mua loại bình nhựa không có thành phần Bisphenol-A. Bisphenol-A là một hoá chất độc hại được dùng để sản xuất bình sữa hay các bình đựng nước và có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh sản và phát triển trí não của con người.


Mẹ nên chọn bình sữa an toàn cho bé.

5. Tã – tác nhân gây hại cho môi trường

Có một thông tin khoa học sẽ khiến nhiều người giật mình, đó là những chiếc tã đã được sử dụng một lần và vứt đi thì phải đến tận 500 năm sau mới có thể phân hủy hết. Vì vậy, nếu bạn là người quan tâm đến môi trường, hãy sử dụng các loại quần vải có thể giặt và tái sử dụng. Hiện nay ở các nước đang phát triển, việc sử dụng các loại tã quần có thể giặt được và sử dụng nhiều lần cũng ngày càng phổ biến.

6. Các loại kem, thuốc mỡ và thuốc chống ăn nắng

Đây là những thứ không thể thiếu dành cho con bạn nhưng đừng chủ quan trong việc lựa chọn các sản phẩm này. Các sản phẩm này được bày bán trên thị trường rất đa dạng, phong phú với nhiều sự lựa chọn khác nhau, nhưng bạn hãy xem xét thật kỹ và nên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên để tốt cho sức khoẻ của bé.

7. Đừng phụ thuộc vào thức ăn chế biến sẵn

Thay vì mua thức ăn chế biến sẵn được đựng trong các loại chai lọ bắt mắt, bạn hãy tự mua thực phẩm về nhà và chế biến cho các con những món ăn mà bé thích. Nếu không, bạn cũng có thể lựa chọn những loại thực phẩm được chế biến đảm bảo vệ sinh và có thời hạn sử dụng dưới 3 ngày kể từ thời điểm sản xuất và tốt nhất là nên mang theo khay đựng thức ăn của gia đình bạn để người bán có thể đựng vào đó.

8. Giường ngủ an toàn

Hiện nay có rất nhiều loại chăn, nệm, tấm trải giường và gối được làm từ các thành phần hữu cơ an toàn, thân thiện với môi trường và mang lại sự dễ chịu cho trẻ nhỏ. Bạn có thể tham khảo thông tin trên các phương tiện truyền thông và cả thông tin từ nhà sản xuất để có những sự lựa chọn phù hợp nhất.

9. Những trò chơi tự nhiên


Chọn đồ chơi an toàn và nguồn gốc không độc hại cho trẻ.

Chắc bạn đã từng được nghe về những món đồ chơi trẻ em có chứa chì và các loại đồ chơi bằng nhựa không tốt cho trẻ nhỏ. Tốt nhất, bạn nên xem xét kĩ và chọn cho con mình những món đồ chơi an toàn, có nguồn gốc tự nhiên và không độc hại với con bạn. Bạn có thể tham khảo thông tin từ nhiều nguồn để cập nhật kiến thức và có được sự lựa chọn an toàn nhất dành cho bé.

10. Nguồn dinh dưỡng tự nhiên

Nuôi con bằng sữa mẹ là phương pháp tự nhiên và an toàn nhất. Tuy nhiên, nếu bạn không có điều kiện cho con bú sữa mẹ hoàn toàn thì hãy chọn cho trẻ một loại sữa có công thức hữu cơ.

Theo webtretho

Chia sẻ