Chuyên gia tư vấn: Lê Thị Hải

Bé tiêm phòng lao bị nổi hạch

,
Chia sẻ

Sau khi tiêm phòng mũi lao, con em xuất hiện hạch ở nách, tấy đỏ và to như quả mơ.

Con em hiện tại gần 6 tháng tuổi, cháu đã tiêm mũi lao trong tháng thứ nhất. Sau khi tiêm mũi lao, tay cháu có mưng mủ. Tuy nhiên cháu không đau và vết tiêm mưng mủ cũng hết sau đó vài ngày. Đến tháng thứ 4, cháu xuất hiện hạch ở nách. Vết hạch tấy đỏ và to như quả mơ. Cháu không đau và vẫn ăn uống bình thường. Hiện tại thì hạch ở vùng nách đã hết.

Em cho cháu đi khám thì bác sĩ nói đây là phản ứng khi tiêm mũi lao. Xin bác sĩ cho biết hiện tượng trên ở con em là bình thường hay có phải là dấu hiệu của sơ nhiễm lao không? (Thu Hương – Đà Nẵng).

Trả lời:
 
Nếu hiện nay hạch ở nách đã hết thì đúng như bác sỹ đã chẩn đoán, con em chỉ bị phản ứng sau tiêm phòng lao chứ không phải sơ nhiễm lao.

 
Trường hợp lao sơ nhiễm thì trẻ thường có các triệu chứng sau: sốt nhẹ kéo dài về chiều và đêm, nổi hạch dọc 2 cơ ức đòn chũ (hạch cổ cạnh mang tai), gầy sút cân, biếng ăn, rối loạn tiêu hóa. Con em không có các dấu hiệu trên thì cháu hoàn toàn bình thường.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia
 
Chia sẻ