PGS.TS Bùi Khắc Hậu

Bé đau bụng dưới rốn có cần đi bệnh viện?

,
Chia sẻ

Con gái tôi hay đau bụng ở dưới rốn vào buổi sáng, xin bác sỹ cho biết có phải cháu bị đại tràng không?

Hiện nay cháu 6 tuổi và hay bị táo bón. (Tống Thị Thanh Thủy - Hà Nội)
 
Trả lời:
 
Cháu 6 tuổi, hay đau bụng vùng dưới rốn và hay bị táo bón là một số triệu chứng của rối loạn tiêu hóa. Còn rối loạn tiêu hóa do nguyên nhân gì thì cần được xem xét một cách nghiêm túc và cẩn thận. Hay đau bụng dưới rốn cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó do bị bệnh giun là hay gặp hơn cả rồi đến nguyên nhân do ăn uống.
 
Táo bón cũng là một nguyên nhân đáng kể gây nên đau bụng dưới rốn do đại tràng tăng nhu động để đẩy phân ra ngoài trong khi phân táo bón thì rắn nên cần có lực đẩy mạnh do đó mỗi lần đại tràng tăng nhu động là gây nên đau bụng.
 
Bạn nên điều chỉnh chế độ ăn cho cháu nhất là cần ăn thêm rau như các loại rau mồng tơi, rau đay, các loại quả có chất xơ như cam, bưởi, xoài. Sau một thời gian, nếu bệnh tình của cháu không được cải thiện thì bạn cần cho cháu đến khám tại khoa tiêu hóa nhi để tìm nguyên nhân gây bệnh và được điều trị đúng.
 
PGS.TS Bùi Khắc Hậu
Đại học Y Hà Nội
Chia sẻ