Bà nội bảo Bin ăn hành tỏi khó tiêu hóa?

Lê Nhi,
Chia sẻ

Ông bà nội cháu thì nói là hành tỏi nóng lắm, không nên cho Bin ăn. Nếu ăn nhiều hành tỏi, Bin còn có thể bị khó tiêu hóa.

Hiện nay, Bin nhà mình đã 19 tháng tuổi rồi. Ở nhà với bà nội, con rất ngoan. Vì thế mình cũng yên tâm đi làm hơn. Ngoài thời gian làm việc, mình rất thích chế biến những món ăn cho con. Khi nấu nướng cho Bin những món có vẻ tanh như khi nấu cháo lươn, cá, cua bể hoặc trứng, mình thường phi một chút hành khô để xào thức ăn cho thơm. Với cháo thịt bò thì mình cho chút tỏi và gừng. Bin ăn cháo ngon hơn vì nhìn bát cháo thực tế cũng rất thơm và hấp dẫn hơn.

Vì được mẹ tập cho ăn hành tỏi từ bé qua các món ăn hàng ngày nên Bin nhà mình đã phần nào biết cảm nhận gia vị. Khi mình nấu cháo lươn, cá mà không xào thức ăn với hành phi là Bin sẽ phản đối bằng cách ăn ít hơn.


Thậm chí có đợt mình cho Bin về bà ngoại chơi 2-3 tuần, bà cũng nấu cháo cá nhưng không phi hành, Bin đã không chịu ăn luôn. Trong khi ở nhà với mình thì Bin thích nhất ăn cháo cá. Bà ngoại hỏi ra mới biết, lần sau nấu cháo cá, lươn, bà phi hành vào, Bin lại ăn thun thút.

Cá nhân mình thì thấy cho con ăn hành tỏi cũng tốt cho sức khỏe con nữa. Ngoài tạo vị thơm cho thức ăn, tỏi, hành còn có thể ngừa cảm cúm cho bé. Mình còn đọc ở đâu đó thấy thông tin rằng cho con ăn hành tỏi còn giúp phát triển trí não vì trong hành tỏi có nhiều vtamin B.

Thế nhưng, bố mẹ chồng mình thì ra sức phản đối, nói là hành tỏi nóng lắm, không nên cho Bin ăn. Nếu ăn nhiều hành tỏi, Bin còn có thể bị khó tiêu hóa. Hơn nữa, ông bà cũng nói 19 tháng tuổi, Bin còn quá nhỏ để cảm nhận được các loại vị thơm.


Mình thì nghĩ, hành tỏi còn giúp con tiêu hóa tốt hơn ấy. Với lại vài cọng hành phi nếu có nóng cũng chẳng đáng kể gì so với một số loại hoa quả hoặc thức ăn khác như mít, sầu riêng. Không biết mình nghĩ vậy và chăm con như thế có đúng không nữa. Mẹ nào có kinh nghiệm về việc này thì chia sẻ cùng mình với nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều!
 

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!

Chia sẻ