Bà bầu lo lắng, con sinh ra sẽ nhỏ bé hơn

,
Chia sẻ

Theo một cuộc nghiên cứu mới đây, sự lo lắng ở phụ nữ mang thai có ảnh hưởng đến kích thước của đứa trẻ và thời kỳ thai nghén.

Được công bố trên tạp chí “Paediatric and Perinatal Epidemiology”, cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng những phụ nữ bị lo lắng kinh niên và nghiêm trọng trong thời kỳ mang thai sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng.

Để đưa ra kết luận, Shahla M. Hossein cùng các đồng nghiệp đã nghiên cứu những phụ nữ có thu nhập thấp, một nửa trong số đó là Mỹ gốc Phi và nửa kia là người da trắng.

Nhóm nghiên cứu cho biết sự lo lắng của người mẹ trong 3 tháng cuối sẽ khiến con sinh ra nhỏ hơn rất nhiều. Trong 3 tháng đầu và 3 tháng giữa, ảnh hưởng của sự lo lắng chỉ đáng kể ở những phụ nữ có mức độ lo lắng nghiêm trọng.

Tuy mức độ lo lắng từ thấp đến vừa ở phụ nữ trong suốt 3 tháng đầu hoặc giữa không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả sinh con nhưng những phụ nữ có mức độ lo lắng nghiêm trọng trong phần nhiều thời gian mang thai cần được quan tâm đúng mức để khắc phục tình hình.

Các nhà nghiên cứu cho biết: "Một cách để ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe ở trẻ em và người lớn là tập trung quan tâm vào giai đoạn trước khi sinh nở”.

Họ cũng cho biết thêm: "Vẫn cần tiến hành nghiên cứu thêm nữa để tìm ra biện pháp giúp giảm bớt tác hại của sự lo lắng ở phụ nữ đối với sự phát triển của bào thai”.

Thụy Vân
(Tổng hợp theo Times)

Chia sẻ