Tự làm bờm hoa cho con gái không hề khó!

,
Chia sẻ

Đảm bảo mẹ chỉ mất 15 phút thôi nhé!

Mẹ cần chuẩn bị

- Bờm trơn

- Vải thừa cỡ 40x6cm

- Kim, chỉ
 

Bước 1:

- Gập đôi tấm vải lại rồi bắt đầu cuộn hoa này.Trước tiên, khi ta cuộn phần nhụy hoa chặt tay chút.

Bước 2:

- Tới các vòng ngoài mẹ lỏng tay hơn để các cánh hoa hơi so le sao cho trông thật tự nhiên nhé! Cứ thế, mẹ cuộn tới hết tấm

Bước 3:

- Khi đã cuộn hoa xong thì khâu cố định phần cuống hoa lại.

Bước 4:

-Chỉnh lại các cánh hoa cho đều đẹp nào!

Bước 5:

-Dùng kim cố định hoa lên bờm rồi khâu lại.

Để bờm của bé đẹp hơn, mẹ trang trí thêm các phụ kiên khác như lông vũ hoặc hạt cườm nhé!!
Dễ thương chẳng kém bờm mua sẵn này!
Múp béo (Theo Lucy)
 

 

Chia sẻ