Cha mẹ phải biết "điều quân khiển tướng"
Bạn có 2 đứa con trở lên, việc đối xử với mỗi con cái không tế nhị có thể làm tổn thương đến bọn trẻ. Sau đây là các lời khuyên thiết thực cho cha mẹ về việc này:
Dạy cho con cái biết bổn phận

Con cái ở mỗi độ tuổi phải có những cách cư xử khác nhau. Cậu con trai 15 tuổi có quyền tham dự sinh nhật nhật bạn tới 10 giờ tối vào cuối tuần, nhưng đứa em gái 10 tuổi thì không được phép như thế. Nếu con có so sánh và mè nheo tại sao cha mẹ lại ưu ái anh, bạn phải bảo: “Khi con tới tuổi của anh, thì bố mẹ cũng cho phép con đi chơi như thế với bạn bè, còn bây giờ thì không”.
Đừng la mắng đứa con lớn hơn trước mặt em của nó
Nếu bạn muốn mắng đứa con gái 16 tuổi, nên không có mặt những đứa em của nó. Nếu không, em của nó cũng dễ lấy những lời la mắng này để đáp lại mỗi khi chúng mâu thuẫn với anh chị.
Đừng nghĩ anh chị sẽ “cưng chiều làm hư hỏng em”
Có nhiều anh chị rất cưng em, có khi chúng tìm cách bảo vệ em trước cơn thịnh nộ của cha mẹ. Bạn đừng la mắng con trong trường hợp này. Vì theo các chuyên gia tâm lí giáo dục, sự che chở bảo vệ của người anh hoặc chị trước đứa em chỉ củng cố thêm tình thân ruột rà, chứ ít khi làm chúng hư hỏng.
Nếu con tò mò những thứ không phù hợp?
Con bạn muốn mua và xem một bộ phim tâm lí không hợp với tuổi dưới 16, bạn cũng đừng vội trách mắng con, mà phải từ tốn giải thích về điều này. Vì khi bị la mắng, con sẽ không muốn tâm sự, hỏi han gì với nữa. Hãy nhờ đứa con lớn dẫn giải cho em của nó hiểu, nhưng khi đó bạn nên vắng mặt thì tốt hơn.
Để “đầu tàu đi đúng hướng”