Làm hại trẻ vì thành tích

Hồng Hải,

Cậu bé mới lên 3 tuổi, vậy mà khi tan trường, bé đã biết đứng chặn đường các bạn gái trong lớp để “trấn” phiếu bé ngoan…

Mẹ đòi điểm 10, con sinh tật nói dối

Sự việc chỉ vỡ lở trong một lần, vì “hăng” quá, bé đã lấy liền 2 phiếu bé ngoan của 2 bạn mà không biết giải thích với mẹ như thế nào vì lần được thưởng “đột xuất” này.

Chị Hương giờ vẫn chưa hết bần thần vì hành động đứa con mới lên 3 tuổi của mình. Chị không ngờ rằng, những lần bé không được phiếu bé ngoan, chị phạt con không cho ăn bim bim, không được xem siêu nhân… đã khiến bé có hành động “đối phó” như vậy.

Cậu bé Đ.L học sinh lớp 2 cũng trở nên hay dối mẹ mỗi lần mẹ hỏi: “Hôm nay, con được mấy điểm”. Không phải hôm nào L cũng mang về cho mẹ được điểm 10 tròn trĩnh. Cứ điểm 7, 8 là Linh lặng lẽ xé bỏ trang vở đó rồi làm bài lại để về chìa ra cho mẹ nói hôm nay cô giao bài nhưng không chấm điểm.

Theo TS.BS Trần Tuấn, Giám đốc TT Nghiên cứu & Đào tạo phát triển cộng đồng, chính áp lực từ bố mẹ đã khiến trẻ có hành vi nói dối để không bị trách móc hay phạt. Trẻ còn nhỏ nên áp lực bắt học giỏi từ bố mẹ không ảnh hưởng quá nghiêm trọng như ở trẻ lớn. Tuy nhiên, về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng xấu đến nhân cách trẻ như có hành vi nói dối, cướp giật của bạn bè…

Đừng nên tạo áp lực quá nhiều cho con trong việc học hành

Ở những trẻ lớn hơn, khi đã ý thức được sự ngại ngùng, xấu hổ vì bị người lớn rầy la do học kém, thì áp lực đó có thể gây hậu quả nặng nề.

Như trường hợp cô học sinh 18 tuổi tại Quỳ Hợp, Nghệ An sau khi biết mình không đậu tốt nghiệp THPT, T. đã thắt cổ tự tử. Được gia đình phát hiện kịp thời, T vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, nguy kịch đến tính mạng.

Rối nhiễu tâm trí vì áp lực học tập

Theo BS Tuấn, áp lực học tập là một trong những yếu tố đẩy trẻ đến tình trạng bị rối nhiễu tâm trí (RNTT). Theo nghiên cứu, cứ 5 trẻ thì có 1 trẻ bất thường, bị RNTT gây ảnh hưởng nặng nề tới tương lai trẻ.

Năm ngoái, TT đã từng tư vấn, chữa trị cho một bệnh nhân đặc biệt, bị trầm cảm vì đợi kết quả thi đại học.

Do luôn ám ảnh nỗi sợ hãi thi không đỗ đại học, cô suốt ngày ngồi trong phòng ôm máy tính, đếm thời gian trôi đi từng ngày để mong ngày có điểm thi.

Sau gần nửa tháng, cô bé có biểu hiện không bình thường, ngơ ngơ, ít trò chuyện, hay cáu gắt,…

Khi đến TT khám, các bác sĩ mới biết cô bé quá căng thẳng đợi kết quả thi nên sinh ra tính khí thất thường…

Tình hình RNTL trí ở thanh thiếu niên hiện nay đã trở thành vấn đề y tế công cộng, gánh nặng với gia đình và xã hội. Theo kết quả điều tra dịch tễ mẫu, do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng tiến hành trong 5 năm qua, tỷ lệ thanh thiếu niên Việt Nam ở lứa tuổi từ 8 - 17 bị rối nhiễu tâm trí chiếm tới gần 20%.

Chính vì nhiều bậc cha mẹ lúc nào cũng nghĩ con mình học giỏi số 1, đỗ đạt, điểm cao là hiển nhiên… nên đã vô tình gây áp lực rất lớn cho trẻ.

Những biểu hiện của rối nhiễu tâm trí như nhức đầu, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, chán ăn, lo lắng, mất tập trung, giảm trí nhớ... Trẻ dần mất tập trung học tập, sức học sa sút, chán học và thậm chí bỏ học, dễ rơi vào trạng thái trầm cảm.

Vì thế, theo TS Tuấn, để lứa tuổi học trò không bị những trạng thái rối nhiễu tâm trí, cha mẹ không nên tạo quá nhiều áp lực cho trẻ. Hãy để trẻ học, thể hiện, phát huy theo đúng khả năng vốn có. Chắc chắn sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực cả về mặt học tập cũng như về khía cạnh xã hội hơn là cố ép, bắt trẻ phải học.
 
Theo Hồng Hải
 Dân trí
Chia sẻ