“Nghe lời thầy cô, con tôi chỉ có thiệt”

Diệu Thùy,

Nhiều năm qua, ngành giáo dục đã quy định các trường mầm non và tiểu học tuyệt đối không dạy chương trình lớp 1 trước cho trẻ. Khảo sát thực tế lại hoàn toàn khác.

Chị Th. nhà ở con hẻm đường Đoàn Văn Bơ, Q.4 có đứa con trai hơn năm tuổi hết hè này sẽ vào lớp 1. Chị không cho cháu vào trường mầm non mà quyết định cho nó học chữ tại nhà một cô giáo tiểu học ở cùng phường. Chị giải thích, lớp lá học phí cũng hết hơn 500 ngàn đồng/tháng. Làm công nhân lương tháng hơn một triệu, chạy gạo ăn từng bữa, thôi thì nhờ cô rèn chữ cho cháu chỉ mất trăm ngàn. Vô lớp 1 rồi tính tiếp.

Đua nhau cho trẻ “học sớm”

Lớp học của con chị Th. còn có gần chục bé khác cũng đang gò lưng tập viết bằng bút chì. Phần lớn các bé này đều đang học mẫu giáo. Vì trường không dạy chữ theo quy định của ngành giáo dục nên phụ huynh đưa các cháu đến lớp học này.

Các cháu ngồi viết trên ghế nhựa, bàn thì thấp nên lưng phải cúi xuống. Với tư thế đó chỉ hồi lâu là mỏi, nhiều cháu mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn hì hụi tập viết

Về tình trạng này, ông Lê Ngọc Điệp, trưởng phòng Giáo dục tiểu học, sở GD–ĐT TP.HCM nói: “Những phụ huynh nào muốn cho trẻ học để biết đọc biết viết trước khi vào lớp 1 cần biết rằng những kỹ năng cơ bản của học sinh lớp 1 như cách cầm bút, tư thế ngồi viết, quy trình viết các nét, các chữ, các số... được xem là nền tảng. Nếu không được hướng dẫn và rèn luyện đúng cách, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến quá trình học tập suốt đời của các em sau này”.

Không học trước, suốt ngày đội sổ bị cô giáo chê”

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh, trưởng phòng Giáo dục mầm non, sở GD–ĐT TP.HCM cho biết: Chương trình hiện nay chỉ quy định dạy trẻ 5 tuổi làm quen với chữ cái, với toán, và văn học bằng hình thức trực quan sinh động; tập cầm bút đồ những đường nét cơ bản... chủ yếu để rèn tính kiên nhẫn chứ không cần phải dạy trẻ biết đọc, biết viết. Nơi nào dạy trước chương trình như vậy là làm sai với quy định”.

Tuy nhiên, mặc dù biết có quy định như vậy, nhưng phần lớn phụ huynh vẫn không yên tâm. Chị C. có con học tại trường mầm non ở Q.10 cho biết: “Sang năm nhóc mình vào lớp lá vậy mà cô giáo lớp chồi mới đây đã nhắc (vì cũng hơi thân) nên cho nhóc đi học chữ hè này. Mình cũng hiểu nếu cho học sớm thì vào lớp một bé dễ bị chán học vì chẳng có gì mới mẻ cuốn hút, nhưng nếu không học thì lại không theo kịp bạn bè...”.

Ai cũng lo như vậy thì thử hỏi tại sao tình trạng này vẫn tồn tại đến bây giờ?

Diệu Thuỳ
Theo dantri

Chia sẻ