Mẹ thiết kế góc vui chơi cực vui cho bé ở nhà
Thiết kế không gian vui chơi “tại gia” cho bé yêu thật ra rất đơn giản dù nhà bạn được xây theo kiểu nào.
Phòng càng nhiều góc càng thích
Căn phòng thú vị nhất trên thế giới
Để bé yêu cảm thấy có hứng thú nhất, phòng vui chơi của bé nên để nhiều đồ chơi mà bé thích. Ghế đệm “Hoàng tử ếch” đặt cạnh ghế tựa đu đưa, trên tường là chiếc lá khổng lồ giống như mái lều con con và vô số những đồ vật ngộ nghĩnh khác sẽ khiến căn phòng của bé tràn ngập những sắc màu vui vẻ. Chắc chắn bé sẽ xem đây là căn phòng thú vị nhất trên thế giới.
Chật nhưng vẫn chơi thoải mái
Các tủ đựng đồ chơi với cửa tủ được “hô biến” thành bảng đen xinh xắn rất thích hợp để bé chơi trò lớp học với các bạn. Với phấn màu và trí tưởng tượng phong phú, bé sẽ thỏa sức trổ tài “họa sĩ nhí” để biến những cánh cửa tủ - bảng đen này thành nhiều bức tranh khác nhau.
Gợi ý khi thiết kế phòng vui chơi cho bé
1. Giỏ đựng đồ chơi của bé nên có bánh xe để bé dễ dàng thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong.
2. Bé rất hay đánh mất hoặc làm lẫn lộn bút chì màu, bút màu nước, sáp màu. Vì thế cách tốt nhất là dùng các hộp nhựa nhỏ để đựng riêng các loại bút này rồi xếp gọn vào tủ.
3. Nên sử dụng tủ có nhiều ngăn kéo để đựng được nhiều loại đồ chơi kích cỡ khác nhau hoặc phân loại đồ chơi theo màu sắc và chủ đề. Làm như vậy sẽ giúp bé dễ tìm đồ chơi và hơn nữa còn rèn luyện tính ngăn nắp cho bé.
5. Treo giỏ nhiều tầng để tiết kiệm không gian, đồng thời giúp bé luyện trí nhớ và tính ngăn nắp. Bạn có thể nói với bé rằng giỏ này là nhà của các “bạn” đồ chơi, tầng 1 là chỗ của gấu bông, tầng 2 là nơi ở của Ỉn hồng, tầng 3 là của Búp bê xinh đẹp… nên sau khi chơi xong phải đưa các bạn về đúng nhà của mình.
6. Nên dùng loại tủ to bên trong chia thành nhiều ngăn nhỏ kích cỡ khác nhau nhưng thống nhất về màu sắc và hoa văn để căn phòng của bé trông gọn gàng hơn.