Mẹ khéo tay may balo nhắng nhít cho bé

,
Chia sẻ

Để bé tới trường với chiếc balo do chính tay mẹ làm nhé!

- Vải lông màu nâu

- Vải dạ màu đỏ, trắng, đen

- Phéc mơ tuya

- Dây làm quai đeo                                                                                                                                        
Bước 1:
 

- Cắt vải làm mặt trước và mặt sau cho ba lô như hình bên.

- Các bạn lưu ý khoét phần giữa của mặt trước làm phần miệng của hình nhé!

Bước 2:
 
- Cắt thêm 1 miếng vải dài (có độ dài bằng chu vi của miếng vải đã cắt ở trên, chiều rộng tùy thuộc vào độ dày của balo) để nối giữa mặt trước và mặt sau.
Bước 3:
 
- Tiếp theo, cắt vải khâu làm miệng và răng cho ba lô này.
 
 
Bước 4:
 
- Khâu phần miệng vào miếng vải mặt trước của balo. Sau đó khâu ráp các phần của balo lại với nhau nhé!
Bước 5:
 
- Đến đoạn phía trên của balo là các bạn nhớ phải khâu cả phec mơ tuya vào đấy.
Bước 6:
 
- Cắt 4 đường nhỏ ở mặt sau ba lô để gắn thêm quai đeo vào.
 
Nếu muốn quai đeo đẹp hơn các bạn nên dùng vải bọc chúng lại.
 
Bước 7:
 
- Các bạn có thể cắt thêm 1 miếng bìa cứng cùng cỡ với 2 mặt balo rồi cho vào balo để sách vỏ của bé khỏi bị nát.
Cho bé đeo thử nào!
Bé nhà mình sẽ hãnh diện với bạn bè lắm đó!
Múp béo tổng hợp
Theo nguồn Ins
Chia sẻ