Mẹ đã hiểu ý nghĩa thực sự của những ngày bệnh với con chưa?

Quang Vũ,
Chia sẻ

Những ngày thức khuya chăm con ốm, lo lắng thắt ruột theo từng tiếng ho, cơn sốt của con vốn không người mẹ nào quên được. Tuy nhiên, đằng sau sự vất vả đó là những tâm tư của con mà có lẽ mẹ ít khi nhận ra.

Thì ra con cũng có nhiều cảm xúc đặc biệt đến vậy!

Trong đoạn phim ngắn đang gây chú ý trên mạng xã hội, lần đầu tiên người xem có cơ hội “chứng kiến” những cảm xúc nhạy cảm nhất của trẻ thơ trong những ngày bệnh. Chỉ sau một thời gian ngắn, đoạn phim nhanh chóng đạt được gần 4 triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt bình luận, tương tác, thể hiện sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mẹ Việt.

Câu chuyện nhỏ được cộng đồng mạng bàn tán và chia sẻ những ngày qua

Ở gần cuối đoạn phim, ánh mắt hụt hẫng của những đứa trẻ khiến người xem không khỏi lặng người. Rõ ràng, thế giới nội tâm của con rất trong trẻo nhưng cũng muôn màu muôn sắc thú vị, đặc biệt là những cảm xúc sâu sắc bất ngờ. Phụ huynh thường nghĩ khi con ốm thì phải nghỉ học, nhưng với trẻ những ngày nghỉ không mong đợi ấy còn có thể là nỗi nuối tiếc khi nhìn một cơ hội ý nghĩa trôi qua. Như trong đoạn phim ngắn, với Quốc Anh đó là sân khấu đầu đời để “toả sáng”, để gây ấn tượng với cô bạn cùng lớp dễ thương, một trải nghiệm cậu sẽ không thể nào quay lại được nữa. Vẫn là một kết thúc khá có hậu, nhưng thông điệp đoạn phim gửi gắm rất rõ ràng tới các bậc làm cha mẹ: Bệnh có thể khỏi, nhưng cảm giác hụt hẫng, day dứt của trẻ sẽ kéo dài và là những mảnh khuyết đầy tiếc nuối của một tuổi thơ con chẳng còn trọn vẹn.

Giảm nửa số ngày bệnh để con có một tuổi thơ trọn vẹn

Với thông điệp ý nghĩa từ góc nhìn mới mẻ đó, đoạn phim ngắn nhận được rất nhiều sự đồng cảm của các bậc cha mẹ, đặc biệt là chia sẻ của rất nhiều bà mẹ nổi tiếng.

MC Diệp Chi tưởng tượng nếu con gái Sumo cũng có một sân khấu đầu đời nhưng sau bao rộn ràng, háo hức chuẩn bị cuối cùng lại bị bệnh, không thể tham gia thì bé sẽ thất vọng, tiu nghỉu đến chừng nào. Chị viết trên trang cá nhân: “Hơn 7 năm bên con, mesumo hiểu rằng các bạn nhỏ hiếu động rất dễ nhiễm bệnh khi vi khuẩn lây lan qua tiếp xúc trên da. Ba mẹ không thể cấm con đùa nghịch, vui chơi, không thể ngăn cản con cầm nắm những món đồ chơi con yêu thích được”. Diệp Chi cho rằng, việc con đau, ốm và phải bỏ lỡ những “sự kiện” lớn cũng có một phần trách nhiệm từ bố mẹ.

Mẹ đã hiểu ý nghĩa thực sự của những ngày bệnh với con chưa? - Ảnh 2.

MC Diệp Chi – mẹ Sumo hiểu được rằng con có thể bỏ lỡ những cơ hội quý giá chỉ vì bị bệnh

Còn MC Quỳnh Hương bồi hồi nhớ lại tuổi thơ của mình: “Câu chuyện nhỏ này của Lifebuoy làm mình càng cảm nhận thêm thật rõ, rằng những căn bệnh nho nhỏ, “lông gà vỏ tỏi” kiểu cảm, ho, đau bụng thông thường, tưởng chừng chẳng nghiêm trọng gì, nhưng những ngày bệnh đó lại có thể ảnh hưởng đến cả một vùng trời ký ức tuổi thơ thiệt là hối tiếc. Cũng như mình hồi nhỏ… ham ăn lắm nè, mỗi lần nằm bệnh lại lừ đừ bỏ chơi bỏ ăn, làm bà ngoại mình lo sốt vó, mà mình cũng tiếc ơi tiếc những ngày lẽ ra khỏe mạnh cùi cụi mà chạy long rong chơi ngoài vườn nhà ngoại ấy chứ! Có lần bị bệnh suýt chút nữa bỏ luôn một kỳ thi học sinh giỏi, may mà giờ chót gượng dậy đi thi được, hú hồn à!”

Mẹ đã hiểu ý nghĩa thực sự của những ngày bệnh với con chưa? - Ảnh 3.

Những kỉ niệm “nhớ đời” để lại trong MC Quỳnh Hương nhiều nỗi tiếc nuối

Để những nỗi thất vọng ấy ít dần, giữ gìn tốt vệ sinh cá nhân chính là nền tảng. Trong đó, rèn luyện thói quen rửa tay thường xuyên với xà phòng để loại bỏ vi khuẩn gây bệnh là một biện pháp đơn giản mà đặc biệt hiệu quả, được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến khích.

Mẹ đã hiểu ý nghĩa thực sự của những ngày bệnh với con chưa? - Ảnh 4.

Đồng hành với chiến dịch từ những ngày đầu, Bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng (Giảng viên bộ môn Nhi - Đại học Y Dược Tp.HCM) khuyên tất cả các trẻ đều cần thực hành rửa tay “chuyên nghiệp” bởi thói quen này giúp giảm tới 35-47% nguy cơ bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, thương hàn... từ đó không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời nào trong cuộc sống.

Là nhãn hàng luôn quan tâm đồng hành cùng sức khoẻ của gia đình Việt, mới đây, Lifebuoy cũng đã hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng 2018 cùng sứ mệnh “Giảm nửa số ngày bệnh”. Bằng cách hình thành và duy trì thói quen rửa sạch tay với xà phòng, những ngày bệnh trong năm của trẻ sẽ được giảm dần, từ đó trẻ có thể tận hưởng trọn vẹn những cơ hội đáng nhớ và ý nghĩa trong đời.

Chỉ vì 1 ngày bệnh, trẻ có thể lỡ mất nhiều trải nghiệm thú vị! Lifebuoy tin rằng, rèn luyện thói quen rửa tay với xà phòng có thể giúp trẻ giảm ngày bệnh. Với mỗi chai Lifebuoy bạn mua, 1 trẻ em sẽ được dạy thói quen rửa tay với xà phòng, hướng tới sứ mệnh "Giảm nửa số ngày bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".


Chia sẻ