“Làm mẹ khoa học”: Phương châm nuôi dạy con hiện đại được các mẹ Việt ủng hộ

Quang Vũ,
Chia sẻ

Thay vì áp đặt con theo hướng mẹ nghĩ là tốt nhất, các bà mẹ Việt thông thái như hoa hậu Hương Giang, MC Thanh Phương chọn cách nuôi con theo tiềm năng và cảm xúc của trẻ.

Nuôi dưỡng tiềm năng – Phương châm Làm mẹ khoa học đang được mẹ Việt ủng hộ

Cùng với sự phát triển của truyền thông trong thời đại 4.0, các bà mẹ Việt đã và đang được tiếp cận với nhiều phương pháp nuôi dạy con hiện đại. Trong đó, phương châm Làm Mẹ Khoa Học thông qua việc nuôi dưỡng tiềm năng của con được hầu hết các bà mẹ thông thái quan tâm và áp dụng.

“Làm mẹ khoa học”: Phương châm nuôi dạy con hiện đại được các mẹ Việt ủng hộ - Ảnh 1.

Hoa hậu Hương Giang ủng hộ phương pháp nuôi dưỡng tiềm năng của con, khuyến khích con làm điều mình thích.

Chia sẻ về vấn đề này, hoa hậu Hương Giang – bà mẹ 2 con nổi tiếng của showbiz Việt cho biết, để con phát triển toàn diện, trẻ cần học cách khám phá thế giới, còn người lớn học cách làm cha mẹ. Điều này đồng nghĩa với việc: “Định hướng thế nào để con vui vẻ, hào hứng tiếp nhận và phải tùy theo tính cách của trẻ để nương theo hướng dẫn”. Vì về cơ bản, mỗi bé có những thế mạnh và tiềm năng khác nhau, cần được khuyến khích, thử nghiệm để hiểu đúng về sở trường của mình. Nói cách khác, thay vì nuôi dưỡng đa dạng kỹ năng cho con, mẹ Hương Giang lựa chọn nuôi dưỡng theo những gì bé thích và làm tốt.

Đồng quan điểm với hoa hậu Hương Giang, MC Thanh Phương cũng bày tỏ băn khoăn về việc, làm thế nào để nuôi dưỡng, phát triển tiềm năng của con 1 cách tự nhiên nhất. Theo đó, mẹ Thanh Phương cho rằng, việc quan trọng là cần quan sát, cảm nhận và lắng nghe suy nghĩ của con để xem con giỏi gì và thích làm gì nhất, từ đó hướng con theo, giúp con phát huy tốt nhất khả năng của mình.

“Làm mẹ khoa học”: Phương châm nuôi dạy con hiện đại được các mẹ Việt ủng hộ - Ảnh 2.

MC Thanh Phương cho rằng, điều quan trọng nhất là phải lắng nghe nguyện vọng của trẻ để từ đó hướng con theo.

Nuôi dưỡng tiềm năng là tôn trọng sự phát triển tự nhiên của trẻ!

Hầu hết các mẹ Việt thông thái đều đánh giá cao việc nuôi dưỡng tiềm năng của con, nói cách khác là tôn trọng sự phát triển của trẻ, từ phát triển thể chất (chiều cao, cân nặng) đến tinh thần. Trong đó, dinh dưỡng khoa học là 1 trong những yếu tố quan trọng để nuôi dưỡng tiềm năng tự nhiên của bé. Mẹ Hương Giang chia sẻ: “Giang luôn tôn trọng bao tử của con từ sơ sinh để bé ăn đủ theo nhu cầu, thích thú với việc ăn uống chứ không bắt ép, dụ dỗ, doạ nạt hay so sánh sức ăn của con với bạn khác để bé ăn được thêm một miếng. Các bé nhà Giang cũng dễ ăn nhiều loại thực phẩm, thích rau củ luộc lành mạnh, không thích đồ ăn nhanh. Thời gian cả nhà quây quần bên nhau chỉ có bữa tối nên lúc đó mọi người đều được thư giãn, thoải mái, bé thấy bố mẹ vui vẻ cũng sẽ vui vẻ, ăn ngon miệng theo.”

“Làm mẹ khoa học”: Phương châm nuôi dạy con hiện đại được các mẹ Việt ủng hộ - Ảnh 3.

Nương theo tiềm năng của trẻ để con phát triển tốt cả về thể chất và tinh thần 1 cách tự nhiên

  Làm mẹ, nhất là những người lần đầu nuôi con, thường phải đối mặt với nhiều câu hỏi như: “Sao trẻ không bụ bẫm như con nhà người ta?”, “Sao không bổ sung vitamin để con khỏe, tránh bệnh vặt?”, “Sao không cho con uống thêm sữa để con cao lớn và thông minh hơn?”… Thực tế, tiếp thu ý kiến, kiến thức là đúng, tuy nhiên “ma trận” lời khuyên vô hình chung đã đè nặng tâm lý người mẹ và cũng đồng thời tạo áp lực phát triển lên con. Nhưng đôi khi các mẹ quên mất, mỗi đứa trẻ đều có lộ trình phát triển riêng, chỉ khi mẹ thực sự theo sát và thấu hiểu điều con cần thì mẹ sẽ tìm được cách nuôi dưỡng con phù hợp nhất, theo đúng tiềm năng để con phát triển khỏe mạnh. Vì niềm vui của con chính là hạnh phúc của mẹ.

"Làm Mẹ Khoa Học" thông qua việc nuôi dưỡng tiềm năng tự nhiên của con được nhãn hàng Nestlé NAN khởi xướng đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của rất nhiều bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Nestlé Nan là nhãn hàng từ Nestlé Thụy Sỹ luôn theo đuổi đến cùng chất lượng, và đồng hành cùng các bà mẹ trong quá trình nuôi dưỡng tiềm năng tự nhiên của con.

Chia sẻ