Khi nào nên cho trẻ tiền tiêu vặt?

Thủy Kiều,
Chia sẻ

Chuyên gia tài chính gợi ý, nên cung cấp tiền tiêu vặt từ khi trẻ 4 hoặc 5 tuổi, hoặc khi trẻ bắt đầu xin tiền hoặc muốn mua đồ ở cửa hàng.

Khi nào nên cho trẻ tiền tiêu vặt? - Ảnh 1.

Trẻ học tốt nhất từ chính hành động của chúng. (Ảnh: ITN).

Blake Eligh, một người mẹ ở Toronto, đã quyết tâm dạy cho con những bài học quan trọng về tài chính trước khi chúng tự mình bước ra thế giới. Blake Eligh làm được điều này một phần là nhờ trao cho hai cô con gái quyền quyết định về tiền bạc của chúng từ khi còn nhỏ. Cô và chồng đã chuẩn bị cho các con gái tiền tiêu vặt và kế hoạch tiết kiệm khi chúng mới 8 tuổi và 11 tuổi.

Bây giờ, các con của cô đã 12 và 15 tuổi và Eligh chỉ ước rằng cô đã bắt đầu sớm hơn.

Học kiến thức tài chính

Khi nói đến việc dạy con về tiền bạc, có một quy tắc đơn giản cần nhớ: Trẻ học tốt nhất từ chính hành động của chúng.

Chelsea Brennan, một cựu nhà đầu tư quỹ phòng hộ và là người sáng lập Smart Money Mamas có trụ sở tại Boston (Hoa Kỳ), thừa nhận rằng các bậc cha mẹ có thể khó khăn như thế nào khi chứng kiến con mình lãng phí tiền bạc hoặc mất tinh thần vì những quyết định chi tiêu sai lầm của chúng. Nhưng đó là một bài học quan trọng để trải nghiệm.

Cô nói: “Chúng ta muốn ngăn trẻ mắc phải những sai lầm đó, nhưng chúng ta cần chúng trải nghiệm việc đưa ra một quyết định sai lầm”.

Con gái của Eligh, Grace, đã từng tiết kiệm để mua một con búp bê đặc biệt có khớp nối, thứ mà cô bé đã thèm muốn từ lâu.

“Trong vòng một tuần, cả hai bàn tay búp bê đã đứt lìa không thể cứu chữa. Điều đó thực sự khiến cô bé thất vọng vì đã tiêu rất nhiều tiền”, Eligh nhớ lại. Tuy nhiên, Grace đã học cách không mua nhãn hiệu búp bê đó nữa và suy nghĩ kỹ trước khi chi nhiều tiền cho một món đồ chơi.

Bắt đầu bài học sớm về tiền

Khi nào nên cho trẻ tiền tiêu vặt? - Ảnh 2.

Brennan gợi ý nên bắt đầu cung cấp tiền tiêu vặt từ khi trẻ 4 hoặc 5 tuổi, hoặc khi trẻ bắt đầu xin tiền hoặc muốn mua đồ ở cửa hàng.

Brennan nói: “Bắt đầu bằng cách cho chúng một số tiền tiêu vặt và sau đó khi chúng lớn hơn một chút, hãy bắt đầu phân bổ số tiền đó thành các loại mục tiêu khác nhau.

Khi con bạn hiểu rõ cách thức tiền hoạt động, bạn có thể thiết lập một hệ thống bao gồm chi tiêu và tiết kiệm. Đối với những đứa trẻ của Eligh, một phần ba được chuyển trực tiếp vào tài khoản tiết kiệm và hai phần ba còn lại được chi tiêu theo ý thích của trẻ.

“Nếu chúng muốn đầu tư hai phần ba số tiền đó vào kẹo cao su, cũng rất tốt. Chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn với phần trợ cấp đó. Nhưng những thứ trong ngân hàng - chúng ta cần thảo luận về cách chi tiêu số tiền đó".

Các con trai nhỏ của Brennan chia tiền tiêu vặt thành ba phần: Một phần ba để chi tiêu, một phần ba để tiết kiệm cho những khoản mua sắm lớn hơn và một phần ba để giúp đỡ người khác.

Giá trị gia tăng

Khi nào nên cho trẻ tiền tiêu vặt? - Ảnh 3.

Mặc dù chúng ta không nên quản lý từng đồng mà con mình chi tiêu nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng được toàn quyền chọn lựa. Điều quan trọng là cha mẹ phải quyết định tư duy tài chính của chính mình là gì trước khi hướng dẫn con cái.

“Bạn muốn tập trung vào những giá trị nào thông qua chi tiêu của mình? Những cảm xúc nào bạn đang cố gắng tạo ra bằng tiền của mình? Chúng ta có ưu tiên giáo dục không? Chúng ta đang ưu tiên cho việc từ thiện hay không?”, Brennan nói. Những giá trị đó có thể giúp thiết lập các thông số về cách con bạn được phép tiêu tiền của chúng.

Dụng cụ hiện đại cho gia đình hiện đại

Tiền mặt là công cụ học tập tốt nhất cho trẻ nhỏ vì chúng có thể thấy số tiền của mình tích lũy và tự đếm. Nhưng Eligh nhận thấy rằng, việc giữ đủ tiền mặt cho các khoản trợ cấp khó hơn cô dự đoán.

Vì vậy, để đảm bảo tính nhất quán, gia đình cô giữ một tập hồ sơ để theo dõi tiền vào và ra (thông qua thanh toán trực tuyến và thẻ tại cửa hàng), sau đó họ thường xuyên thanh toán bằng tiền mặt.

Những đứa trẻ lớn hơn cũng có thể muốn giữ một ít tiền mặt bên mình, nhưng sẽ có lúc chúng có thẻ ghi nợ riêng. Bisogno khuyên bạn nên thiết lập thói quen sử dụng thẻ ghi nợ. Đừng quên đào tạo trẻ sử dụng nó một cách an toàn.

Mục đích cuối cùng là chúng ta muốn con mình phạm sai lầm về tiền bạc khi chúng còn nhỏ và rủi ro còn thấp.

Brennan nói: “Một trong những niềm tin cốt lõi của tôi là tiền có liên quan đến mọi việc chúng ta làm. Mỗi khi chúng ta chọn cách tiêu tiền, chúng ta lựa chọn về loại thế giới chúng ta muốn sống, loại doanh nghiệp nào chúng ta muốn hỗ trợ, loại chính sách nào chúng ta muốn được ban hành. Và chúng ta có thể cho bọn trẻ thấy điều đó từ khi còn nhỏ bởi vì chúng thực sự rất giỏi trong việc hiểu điều đó.”

Theo Todaysparent 
Chia sẻ