Khi con là "đầu gấu"
Hãy thử di chuyển bé khỏi đám bạn chơi cùng trong vòng vài phút. Cần nhắc bé rằng, nếu bé còn cắn hoặc đánh bạn khác thì bạn tiếp tục cách ly bé.
Theo dõi
Lên 2 tuổi, bé có thể chơi bóng vui vẻ với các
bạn. Tuy nhiên, nếu bạn thấy bé bắt đầu ném bóng vào người các bé khác,
bạn hãy đưa bé ra ngoài. Lúc hai mẹ con ngồi cùng nhau, bạn thử chỉ cho
bé xem các bé khác đang chơi đùa vui vẻ thế nào, bé sẽ được nhập hội
nếu không làm đau bạn cùng chơi.
Bạn tránh nổi nóng, quát mắng,
đánh hoặc cho là bé hư, không ai muốn chơi chung. Để bé thay đổi hành
vi xấu, bạn cần dạy con ngôn ngữ và hành vi nào thì được chấp nhận. Nếu
cha mẹ kiểm soát tốt tâm trạng của mình thì đó là bước khởi đầu để giúp
bé kiềm chế tính hung hăng.
Liên tục nhắc nhở
Bạn
cần phản ứng với sự gây gổ của bé theo cùng một cách với nhiều thời
gian khác nhau. Càng sớm phán đoán hành vi xấu của bé, bạn càng biết
cách kiểm soát và ngăn chặn nó.
Giúp bé biểu lộ tâm trạng xấu
Sau
khi tách bé khỏi nhóm bạn chơi, bạn cần bình tĩnh đứng bên cạnh bé và
hai mẹ con cùng quan sát các bé khác đang vui đùa. Giải thích với bé
rằng, tức giận hay buồn bực là cảm xúc tự nhiên nhưng không bao giờ
được cắn, đánh hay đá người khác. Hãy tìm cách khác để bé bộc lộ sự
giận dữ. Bạn cũng có thể đọc cho bé nghe một quyển sách với chủ đề sự
tức giận của nhân vật nào đó.
Dạy bé nói lời xin lỗi
Bạn
dạy bé cần nói lời xin lỗi khi làm đau người khác. Bạn có thể dắt tay
bé và cùng nói lời xin lỗi với con. Bé sẽ hiểu rằng, lời xin lỗi là
phép lịch sự khi bé có hành vi xấu với ai đó.
Thưởng cho hành vi tốt
Thay
vì chú trọng đến lỗi của con, bạn thử nhìn vào điểm tốt mà bé đạt được.
Hãy khen ngợi khi bé không đẩy ngã bạn chơi, đồng ý chia sẻ đồ chơi…
Bạn có thể cổ vũ bé như: “Con thật ngoan khi chia sẻ khối hình cho bạn
Sam” thay vì chỉ nói một cách chung chung: “Con ngoan lắm”. Khen ngợi
cụ thể sẽ giúp bé biết hành vi nào tốt, để phát huy. Bạn có thể tặng bé
một miếng dán bé ngoan khi bé kiểm soát tốt tâm trạng xấu.
Giới hạn thời gian xem tivi
Ngay
cả những bộ phim hoạt hình cũng chứa đầy cảnh la hét, đe doạ, đánh đá
hoặc giành giật. Cha mẹ cần kiểm soát chương trình tivi cho bé lên 2
bằng cách ngồi xem cùng con, nhất là khi bé có xu hướng thích gây gổ.
Nếu gặp một cảnh không hay, bạn thử hỏi bé: “Con có nghĩ bạn Gấu xô ngã
bạn Gấu khác là hư không?”. Nhiều bé còn thích xem hoạt hình cùng anh
(chị) của bé và nhiều chương trình không thực sự phù hợp với bé.
Ngoài ra, bé hay bạo lực còn có thể do bé không
có đủ cơ hội giải toả cảm xúc. Có thể vì bé bị “nhốt” trong nhà nhiều
cùng với những bộ phim hoạt hình. Vì thế, cần cho bé nhiều thời gian
vui chơi bên ngoài, với không khí trong lành và những trò vận động thú
vị.
Đừng quên nhờ trợ giúp
Nếu
bé có xu hướng thích gây gổ nhiều hơn bình thường; bé hay buồn rầu và
dễ bị kích động hơn những bé khác; khi mọi cố gắng giúp bé kiềm chế của
cha mẹ thất bại thì bạn cần đưa con đi khám. Chuyên gia sẽ tìm hiểu
nguyên nhân và giúp đỡ bé. Trường hợp này, vai trò của cha mẹ vẫn rất
quan trọng. Tất cả các biện pháp dạy dỗ bé cần kiên trì và cẩn thận mới
đạt được kết quả.
Theo Mẹ&Bé