Khi bé 'ăn vạ' nơi đông người

,
Chia sẻ

Họ hàng đang ăn uống thì cu Gấu nằng nặc đòi mẹ cho tiền đi mua bim bim. Thấy mẹ không đồng ý, cu cậu liền lăn đùng ra sân giãy giụa.

Chị Hậu, mẹ cu Gấu bối rối không biết phải làm thế nào. Bình thường, con trai chị khá ngoan nhưng chẳng hiểu sao, cứ đến chỗ đông người, nhất là các dịp tụ tập ăn uống của cả đại gia đình là nó lại hay mè nheo đòi nọ kia và nếu không được thì dở chiêu "ăn vạ". Những lần ấy, tuy rất bực, nhưng ngại mọi người, chị thường tặc lưỡi đáp ứng nhu cầu của con để thằng bé chịu nín.
 
Lần này, chị rất giận, định nhất quyết không chiều theo ý Gấu nhưng bà nội thấy vậy lại chạy đến dỗ dành, khiến cu cậu càng gào tợn hơn.
Cũng như chị Hậu, nhiều bà mẹ lâm vào cảnh dở khóc dở cười khi đang ở siêu thị, đám tiệc tùng hay nơi công cộng mà con mè nheo, nổi cơn la hét, gào khóc nếu không được chiều theo ý mình.
 
 

Theo thạc sĩ Nguyễn Thành Đoàn, giám đốc trường mầm non Hoàng Gia, "ăn vạ" nơi công cộng, trước đông người là hiện tượng khá phổ biến ở các bé tuổi mầm non, nhất là những trẻ vốn được bố mẹ nuông chiều thái quá. Và khi ấy, các bậc phụ huynh thường cảm thấy lúng túng, ngại ngùng và hay xử sự theo kiểu "chữa cháy": Đồng ý ngay yêu cầu của trẻ, dỗ dành (nhưng khi về nhà sẽ "cho một trận") hoặc có khi la mắng để con ngừng quấy nhiễu. Những cách trên đều không mang tính giáo dục, thậm chí còn khuyến khích trẻ tiếp tục hành vi không tốt của mình.

Lý do trẻ ăn vạ trước đám đông

Ở tuổi mầm non, trẻ đã biết thử nhiều cách khác nhau để đạt được mục đích của mình. Thật ra, khi la khóc ở nơi đông người, các bé chưa nắm được tâm lý bố mẹ hay ngại người khác nhìn vào nên dễ thỏa hiệp mà chỉ đơn giản nó thấy đó là tình huống mình dễ được đáp ứng đòi hỏi nhất.
 
Vì thế, nếu sau vài lần vòi vĩnh mà được đáp ứng, nó sẽ trở thành một phản xạ có điều kiện và cứ lặp lại sau này, có thể mức độ ngày càng cao hơn. Có những bé ban đầu còn lải nhải xin xỏ, có khi khóc, la hét, lăn ra giãy giụa hoặc cố nôn mửa...

Bí quyết ứng xử với con

Theo các chuyên gia giáo dục, để hạn chế, đặc biệt là phòng trước thái độ không hay này của bé, bạn nên:

- Yêu cầu con bĩnh tĩnh, đề đạt lại ý muốn một cách rõ ràng và nêu lý do chính đáng.

- Lắng nghe và giải thích cho bé hiểu vì sao đòi hỏi đó được hay không.

- Kiên quyết từ chối đáp ứng những yêu cầu không chính đáng, đừng để mình thành nô lệ của con. Nếu bé tiếp tục "ăn vạ", bạn cứ phớt lờ và nếu có thể, hãy đưa bé ra chỗ khác.

- Nếu đám đông xung quanh là người thân, bạn hãy đề nghị mọi người hợp tác với mình trong việc giáo dục con, không ai được đáp ứng đòi hỏi hay dỗ dành bé.

Ngoài ra, trước khi đi đâu, bạn hãy thỏa thuận với con về "luật": Con được làm cái gì, không được làm cái gì hoặc nếu đi mua sắm thì nói trước những thứ được phép mua và nếu vi phạm sẽ ra sao.

Điều quan trọng nhất là bạn hãy nghiêm khắc ngay từ lần đầu tiên, đừng nhân nhượng hoặc thỏa hiệp, nếu không, lần sau bạn sẽ rất khó giáo dục.

Theo Thế giới Mẹ và bé

Chia sẻ