Hóa ra phái đẹp Hàn Quốc không sử dụng bông tẩy trang để tẩy trang

Thuỳ Anh,
Chia sẻ

Có thể đây chính là bí quyết để luôn có được làn da căng mịn đầy sức sống của phái đẹp Hàn Quốc.

Bông tẩy trang dùng trong làm đẹp thường bị coi là ít quan trọng nhưng với người Hàn, họ không chỉ đầu tư nhiều cho các sản phẩm chăm sóc da mà còn rất quan tâm đến chất lượng của những dụng cụ làm đẹp nhỏ bé như bông tẩy trang. Cùng học cách lựa chọn loại bông tẩy trang tốt nhất và cách sử dụng độc đáo, sáng tạo như người Hàn để nâng cấp chu trình dưỡng da của bạn hiệu quả hơn nhé.

Tự làm mặt nạ chăm sóc da với bông cotton

Bên cạnh các sản phẩm mặt nạ miếng bán sẵn, bạn có thể sử dụng chính bông tẩy trang để tự làm mặt nạ tại nhà, đó chính là một bí mật làm đẹp được phụ nữ Hàn tiết lộ. Bạn có thể lựa chọn essence, serum hay bất kỳ loại lotion yêu thích, sau đó thấm bông vào sản phẩm và đắp lên mặt khoảng 20 phút để cảm nhận làn da trở nên mềm mại, mọng nước và căng bóng đến bất ngờ. 

bông tẩy trang

Bạn cũng có thể cắt đôi miếng bông tròn và làm tương tự để có ngay mặt nạ mắt giúp xoa dịu mệt mỏi và giảm bọng mắt, cấp ẩm nhanh chóng cho vùng da mỏng và nhạy cảm. Cả hai cách sử dụng bông tẩy trang này đều khá dễ thực hiện để bạn có thể thực hiện hàng ngày mà không lo tốn kém.

chăm sóc da

Chọn bông tẩy trang 2 mặt đa năng để dưỡng da hiệu quả và tiết kiệm 

Một sản phẩm bông tẩy trang mới được ra mắt của nhãn hàng Klairs có tên gọi Klairs's Toner Mate 2 in 1 Cotton Pad ($7, giá khoảng hơn 160 nghìn VNĐ) đang gây chú ý tại Hàn Quốc với thiết kế hai mặt để sử dụng cho hai mục đích riêng biệt. Một mặt bông được nén chặt, làm từ 100% sợi cotton và luôn mịn màng ngay cả dưới áp lực nước cao thích hợp để để tẩy da chết và sử dụng cùng tẩy trang giúp loại bỏ nhanh chóng lớp make up và cặn bã để làn da sẵn sàng cho bước chăm sóc tiếp theo.

bông tẩy trang
Klairs's Toner Mate 2 in 1 Cotton Pad, sản phẩm bông tẩy trang đang được phái đẹp Hàn hết mực tin tưởng.

bông tẩy trang

bông tẩy trang

so sánh
So sánh mặt của 2 miếng tẩy trang. Trái là mặt sợi cotton ép, phải là mặt sợi bông, mắt thường cũng có thể thấy sự khác nhau giữa hai mặt của miếng bông, nên sản phẩm tích hợp được nhiều công năng hơn trong công đoạn chăm sóc da của bạn.

Mặt bông còn lại được làm từ chất liệu bột giấy được thiết kế và hoạt động như một miếng bọt biển, giúp toner và essence dễ dàng hoạt động trên da và giảm tối đa hiện tượng lãng phí sản phẩm. Nếu một số loại bông tẩy trang khác thường thấm hút khá nhiều sản phẩm thì với loại bông này, bạn chỉ cần vài giọt sản phẩm là đủ. Hãy vỗ nhẹ bông lên da sau khi thoa sản phẩm để các dưỡng chất dễ dàng thẩm thấu vào da hơn.
bông tẩy trang
Ngay cả khi bạn vò nát miếng bông thì cũng không bị sờn sợi bông như các sản phẩm khác, nên hoàn toàn yên tâm khi dùng bông để làm sạch da mặt.

bông tẩy trang
Bông tuy là cotton ép nhưng vẫn rất mềm mại.

bông tẩy trang

bông tẩy trang
So với các sản phẩm thông thường khác (trái), bông Klairs không hút nhiều dưỡng chất của kem dưỡng hay tẩy trang mà để lại trên da, nên không bị tiêu tốn quá nhiều mỹ phẩm khi sử dụng.

Đoạn clip giới thiệu tường tận về sản phẩm băng bông tẩy trang Klairs's Toner Mate 2 in 1 Cotton Pad.

Nguồn: Brydie, Sokoglam
Chia sẻ