Hào sảng như Mai Phương Thúy: chi hơn 25 triệu mua dép lông LV về để... trưng bày
Với lí do là dép xinh quá không nỡ đi nên tóm lại là Mai Phương Thúy chỉ tận dụng item này làm vật trang trí nhà cửa thôi.
Tiền nhiều quá để làm gì?
Xin thưa là để mua hàng hiệu về ngắm nghía cho vui mắt chứ chẳng phải vì mục đích sử dụng. Như Mai Phương Thúy là một ví dụ. Để nói về nàng Hậu này, thì ngoài tính từ "đẹp", bạn nên xếp thêm 2 từ "chịu chơi". Đúng, Thúy chịu chơi theo đúng nghĩa đen. Thúy là một điển hình của trường hợp mua sắm vì "muốn" chứ chẳng vì "cần".